Sòng bạc trá hình của người nước ngoài bị phá

vytran |

CA Quảng Ninh đã bắt 2 người mang quốc tịch Trung Quốc để làm rõ vai trò điều hành điểm kinh doanh cờ bạc trá hình.

Tối 3/12, công an bất ngờ kiểm tra điểm kinh doanh trò chơi điện tử Đức Tiến ở phường Trần Hưng Đạo (Hạ Long, Quang Ninh), phát hiện trên gác xép của ngôi nhà có 11 máy trò chơi xanh đỏ cùng 4 khách đang ngồi chơi. Gần 17 triệu đồng bị thu giữ.

2 người Trung Quốc liên quan đến hình thức đánh bạc trá hình bị tạm giữ để điều tra. Ảnh: Tâm Như.

Theo nhân viên Phạm Thị Hồng, điểm kinh doanh trò chơi đánh bạc này hoạt động từ tháng 8 đến nay. Máy sẽ tự động chia bài với hai cây tú lơ khơ xanh và đỏ. Lần chơi thấp nhất của khách là 10.000 đồng và cao nhất là 3 triệu đồng.

Từ lời khai trên, công an bắt 2 người mang quốc tịch Trung Quốc là Chu Đạo An (26 tuổi) và Vương Hưng Minh (38 tuổi đều ở Giang Tô, Trung Quốc). Tại thời điểm bắt giữ, trong túi xách của Minh, cơ quan chức năng đã thu được 100 triệu đồng.

An và Minh thừa nhận, họ được một người Trung Quốc tên Long thuê làm quản lý và thu tiền. Hàng tháng, họ phải nộp toàn bộ số tiền thu được cho anh ta.

Theo Tâm Như

Vnexpress

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại