Sơn nữ bị hiếp dâm khi xin việc ở quán cà phê

hoanghuyen |

Chán gia đình, Thoa bỏ nhà đi và đồng ý làm việc tại quán cà phê của Quyết.

Nguyễn Văn Quyết (30 tuổi), chủ quán cà phê Hương Rừng, ở xã Đông Yên (Quốc Oai, Hà Nội) bị đưa ra xét xử ngày 22/9.

Theo bản bản án của TAND Hà Nội, sáng 21/7/2011, Thoa (Lương Sơn, Hòa Bình) được bạn gái chở ra thành phố Hòa Bình chơi đến trưa, rồi đón thêm người bạn tên Diệp để đưa đi xin việc làm. Sau đó, 3 cô gái mới lớn rủ thêm hai cô bạn khác đến quán cà phê Hương Rừng do Quyết làm chủ.

Diệp xin vào làm nhưng do lương thấp cô không đồng ý. Khi đó, nghe một người bạn hỏi có làm nhân viên ở quán của Quyết không, Thoa đã gật đầu. Sau khi các bạn ra về, thiếu nữ này được ông chủ sắp xếp ăn ở tại quán.

son-nu-bi-hiep-dam-khi-xin-viec-o-quan-ca-phe

Quyết che mặt tại tòa. Ảnh:Việt Dũng.

Chiều tối cùng ngày, Quyết rủ Thoa về thị trấn Xuân Mai (huyện Chương Mỹ) chơi nhưng lại chở cô vào thằng một nhà nghỉ thuê phòng. Thấy ông chủ dẫn vào phòng và chốt cửa lại, Thoa thắc mắc và được Quyết trả lời "đưa vào đây để tâm sự và muốn quan hệ tình dục với em".

Thoa định bỏ ra ngoài nhưng bị Quyết kéo lại, vật ngã ra giường. Gã dọa nếu không cho “yêu” sẽ không cho Thoa về và “bắt tiếp khách cả đời”. Cô gái sợ sệt, để yên cho Quyết thỏa mãn thú tính.

HĐXX đã tuyên phạt bị cáo 14 năm tù.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại