Siêu lừa đảo Huỳnh Thị Huyền Như sinh con trong trại tạm giam

Lâm Phương |

(Soha.vn) - Sáng nay 6/1, TAND TP.HCM bắt đầu xét xử sơ thẩm vụ lừa đảo 4000 tỉ đồng Huỳnh Thị Huyền Như và các đồng phạm.

Các bị cáo bị truy tố về tội: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; Cho vay nặng lãi; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Trước đó, ngày 30/9/2011 Huỳnh Thị Huyền Như bị bắt, khi đang mang thai 4 tháng. Trong thời gian bị tạm giam, bị cáo đã sinh con gái, hiện bé được 21 tháng tuổi nhưng chưa được làm giấy khai sinh. Được biết, chồng Huyền Như tên Trương Ngọc Th. nhưng hiện 2 người chưa đăng ký kết hôn.

Ngay từ sáng sớm, sân tòa án đã đông nghẹt người, gồm người thân các bị cáo, gần 50 luật sư tham gia bào chữa cho các bị cáo và bảo vệ quyền lợi cho các cá nhân, tổ chức có liên quan.

Bị cáo Huỳnh Thị Huyền Như (áo đỏ) và các bị cáo bị dẫn giải đến tòa
Bị cáo Huỳnh Thị Huyền Như (áo đỏ) và các bị cáo bị dẫn giải đến tòa

Vụ án có 23 bị cáo, 15 nguyên đơn dân sự người bị hại; 80 cá nhân, tổ chức trong vai trò người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan cũng được triệu tập đến tòa và những ngân hàng liên quan.

8h, thư ký tòa tiến hành thẩm tra lý lịch các bị cáo. Huỳnh Thị Huyền Như được xác định là người cầm đầu vụ án. Như bị truy tố 2 tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Phiên tòa do Thẩm phán Nguyễn Đức Sáu, Chánh tòa Hình sự TAND TP.HCM làm chủ tọa.

Phiên tòa dự kiến xét xử từ ngày 6 đến 21/1/2014.

Theo cáo trạng, đầu năm 2007, Huỳnh Thị Huyền Như (cán bộ tín dụng Ngân hàng VietinBank Chi nhánh TP.HCM) vay trên 200 tỉ đồng của nhiều ngân hàng, tổ chức, cá nhân với lãi suất cao để kinh doanh bất động sản. Do giá nhà đất liên tục sụt giảm nên Như bị thua lỗ và phải gánh khoản nợ khổng lồ với lãi suất cao, đến năm 2010 thì mất khả năng trả nợ.

Thời gian này, Như đang giữ chức quyền Trưởng Phòng Giao dịch Điện Biên Phủ của ngân hàng Vietinbank nên đã nghĩ ra cách lợi dụng chức vụ để lừa đảo chiếm đoạt tiền của khách hàng.

Từ tháng 10/2010 đến tháng 9/2011, Huyền Như thuê người làm giả con dấu, tài liệu ngân hàng và nhiều đơn vị, chữ ký trên các chứng từ và hợp đồng,... Sau đó, dùng các bộ hồ sơ giả mạo trên, lấy danh nghĩa huy động vốn cho Vietinbank Chi nhánh Nhà Bè và Chi nhánh TP.HCM, Như tiếp xúc với nhiều đơn vị, cá nhân đặt vấn đề gửi tiền vào ngân hàng với lãi suất thỏa thuận từ 18 - 36%/năm.

Tổng cộng, trưởng phòng này đã lừa đảo 9 công ty, 3 ngân hàng, 3 cá nhân chiếm đoạt hơn 4.911 tỉ đồng. Số tiền này Huyền Như dùng để trả nợ gốc, lãi của khoản vay nói trên và tiêu xài cá nhân. Liên quan đến vụ án, các đối tượng cho Huyền Như vay tiền với lãi suất "cắt cổ" cũng phải hầu tòa với tội danh "cho vay nặng lãi".

Đây là một trong 10 “đại án” tham nhũng được Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống tham nhũng chỉ đạo xét xử vào cuối năm 2013, đầu năm 2014.

Những hình ảnh ghi lại tại phiên tòa sáng nay:

 
Các bị cáo trong vụ án Huỳnh Thị Huyền Như bị dẫn đên tòa

Các bị cáo trong vụ án Huỳnh Thị Huyền Như bị dẫn tới tòa án.

Người thân các bị cáo theo dõi xét xử qua màn hình
Người thân các bị cáo theo dõi xét xử qua màn hình
Các luật sư tham gia bào chữa tại phiên tòa
Các luật sư tham gia bào chữa tại phiên tòa
 
Các bị cáo tại phiên tòa
Các bị cáo tại phiên tòa

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại