Rải tờ rơi nói xấu người tình

Bà Khoa phát tán nhiều tờ rơi với nội dung bôi nhọ người tình khiến dư luận xôn xao.

Điên đầu với tờ rơi, tạp uế

Hôm qua (6-1), Phòng An ninh chính trị nội bộ CA tỉnh Quảng Ngãi cho biết đã làm rõ vụ đối tượng rải tờ rơi bôi nhọ ông T.Q.T - Trưởng Ban Quản lý chùa Ông ở xã Nghĩa Hòa, H. Tư Nghĩa, Quảng Ngãi. Được biết, chùa Ông là ngôi chùa được công nhận Di tích Quốc gia năm 1993, được người dân khắp nơi tôn kính vì sự linh thiêng, cổ kính. Đây là ngôi chùa cổ nhất ở Quảng Ngãi, được xây dựng hơn 200 năm.

Theo hồ sơ điều tra, tối 27-8-2013, đối tượng xấu đã rải tờ rơi dọc đường từ Trường THPT Thu Xà đến quán don của bà Thương (thuộc xóm 1, thôn Thu Xà, xã Nghĩa Hòa). Người dân truyền tay nhau tờ rơi và bàn tán xôn xao vì tờ rơi nói xấu người đứng đầu chùa Ông là ông T.Q.T. Nội dung tờ rơi cho biết, ông T. lấy tiền công quỹ của chùa tiêu xài trác táng, quan hệ tình ái rồi dẫn gái về chùa, lừa tình lừa tiền phụ nữ và giành giật gái với con ruột của mình… Cuối tờ rơi đề là "Nhân dân xã Nghĩa Hòa đồng kính báo!".

Nhiều ngày sau, hàng trăm tờ rơi với nội dung như trên tiếp tục được rải ở nhiều địa phương khác. Đơn cử như đêm 6-9, trên đường Hai Bà Trưng, TP Quảng Ngãi, người dân nhặt được nhiều tờ rơi và cũng bàn tán xôn xao, đặt nhiều nghi vấn về ông T. vì cho rằng "không có lửa làm sao có khói?". Một đồn mười, mười đồn trăm, sự việc trên càng gây xôn xao dư luận, mất ANTT tại địa phương, ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín, tôn nghiêm chùa Ông. Không dừng lại đó, vào ban đêm, kẻ xấu nhiều lần ném phế phẩm vào nhà ông T.Q.T khiến ông vô cùng lo lắng, căng thẳng tột độ.

Tờ rơi nói xấu ông Trưởng Ban quản lý chùa.

Trao đổi với P.V, ông T.Q.T bức xúc cho biết: "Gia đình tôi ở gần chùa, ban đêm ngủ không yên vì vài ba hôm lại bị kẻ xấu ném phế phẩm vào nhà, hôi thối không chịu được. Theo tôi tính thì đã có tổng cộng 24 lần chúng ném phế phẩm vào nhà khiến vợ con tôi ăn ngủ không yên vì lo sợ. Từ khi xảy ra vụ việc, người thân, tín hữu khắp nơi gọi điện về hỏi thăm, tỏ ra nghi ngờ tôi. Kẻ xấu đã bôi nhọ, xuyên tạc làm ảnh hưởng danh dự của tôi và uy tín của chùa. Nếu không ngăn chặn thì kẻ xấu vẫn tiếp tục rải tờ rơi khắp nơi".

Trả thù tình

Trước tình hình trên, Phòng An ninh Chính trị nội bộ CA tỉnh Quảng Ngãi phối hợp CAH Tư Nghĩa, CATP Quảng Ngãi khẩn trương điều tra, xác minh vụ việc. Qua điều tra, CQĐT nhận thấy bà Lê Thị Khoa (59 tuổi, trú TT La Hà, H. Tư Nghĩa) là đối tượng tình nghi số 1. Tiếp tục xác minh, CQĐT có đủ cơ sở khẳng định bà Khoa là thủ phạm nên triệu tập đấu tranh. Tại cơ quan CA, trước những chứng cứ, lý luận sắc bén của các ĐTV, bà Khoa đã phải thừa nhận hành vi.

Theo khai nhận, do mâu thuẫn trong tình cảm nên bà "điên tiết", tìm cách trả thù ông T. Bà Khoa đã photo hàng trăm tờ rơi rồi bí mật đem rải khắp nơi nhằm bôi nhọ danh dự ông T. cũng như chùa Ông. Tuy nhiên, về nội dung tờ rơi thì bà Khoa không thừa nhận do mình soạn thảo. "Tức giận ông T. bội bạc tôi, nhân lúc thấy có nội dung chỉ trích người đó, tôi lấy đem đi photo rồi rải ngoài đường cho nhiều người biết" - bà Khoa khai trước CQĐT. Bà Khoa tiếp tục khai: "Tôi đem bản chính đến một hiệu photo gần Trường THPT Trần Quốc Tuấn, đường Quang Trung, TP Quảng Ngãi. Chủ hiệu sau khi tiếp nhận bản chính tôi đưa, họ xem nội dung và không nói gì rồi photo theo yêu cầu của tôi".

Ông Hoàng Duy - Chánh Thanh tra Sở TT-TT tỉnh Quảng Ngãi cho biết: "Chúng tôi cùng với Phòng An ninh Chính trị nội bộ CA tỉnh đã kiểm tra điểm photo mà bà Khoa in ra hàng trăm tờ rơi và sẽ xử phạt cơ sở này. Qua vụ việc trên cho thấy cần chấn chỉnh hoạt động photocopy trên địa bàn Quảng Ngãi. Bởi khi bà Khoa cầm tờ giấy với nội dung xấu đến hiệu cần photo hàng trăm tờ, chủ hiệu vẫn coi như chuyện bình thường, photo cho bà Khoa đem đi rải nhiều nơi. Hiện nay nhiều cơ sở in, photo không kiểm tra nội dung hoặc coi việc in, photo nội dung xấu là chuyện bình thường. Chính họ đã tiếp tay cho kẻ xấu phát tán nội dung xấu". 

Còn Thượng tá Võ Ngọc Tức - Phòng An ninh Chính trị nội bộ CA Quảng Ngãi khẳng định: "Hành vi phát tán nội dung cố ý bôi nhọ danh dự, uy tín và làm nhục người khác của bà Khoa đã vi phạm Điều 121 BLHS về vi phạm tội làm nhục người khác. Hành vi này đã gây xôn xao trong dư luận, ảnh hưởng uy tín cá nhân người khác cũng như chùa Ông, cần phải xử lý nghiêm theo pháp luật.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại