Quen qua Facebook, nữ sinh bị cướp, hiếp suốt đêm dưới gầm cầu

Lâm Phương |

(Soha.vn) - Quen biết qua Facebook nhưng cô nữ sinh đồng ý đi chơi và bị nhóm thanh niên khống chế, cướp, hiếp suốt đêm dưới gầm cầu.

Ngày 29/10, cơ quan CSĐT công an quân Thủ Đức (TP.HCM) đang củng cố hồ sơ và tiếp tục truy bắt đối tượng còn bổ trốn liên quan đến vụ: hiếp dâm trẻ em có tổ chức; cướp tài sản; lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra trên địa bàn.

Các đối tượng bị bắt gồm: Trịnh Duy Phương (tự Đen, 29 tuổi, ngụ TP.Châu Đốc, tỉnh An Giang) và Trần Minh Đức (21 tuổi, ngụ Cái Bè, tỉnh Tiền Giang) Trịnh Trung Hiếu (SN 1998, ngụ quận Bình Thạnh).

Đối tượng Trịnh Duy Phương (bên phải) và Trần Minh Đức
Đối tượng Trịnh Duy Phương (bên phải) và Trần Minh Đức

Theo kết quả điều tra, ngày 15/10 em T.T.T. (15 tuổi, học sinh lớp 10, ngụ quận Thủ Đức) được mẹ đưa đến Đội CSĐT Công an quận Thủ Đức trong tình trạng tinh thần hoảng loạn để trình báo về việc em T. bị cướp tài sản gồm: ĐTDĐ, đôi bông tai và tiền. Ngoài ra em T. còn trình báo bị 2 thanh niên khống chế thay phiên nhau hiếp dâm suốt đếm dưới gầm cầu Bình Lợi.

Em T. trình báo có quen biết với một nick name tên Mixaotomcua trên Facebook người này tự giới thiệu tên là Huy Hoàng. Ngày 14/10, đối tượng hẹn gặp em T. vào lúc 19h trước cổng trường sau giờ tan học. Sau đó Hoàng cùng đồng bọn đưa T. đến một quán cà phê thuộc phường Hiệp Bình Chánh quận Thủ Đức để nói chuyện làm quen.

Một lát sau có người (sau được xác định tên Hiếu) giả vờ hỏi mượn T. điện thoại gọi nhờ rồi cầm bỏ đi luôn. Người tên Hoàng bắt T. phải trả toàn bộ tiền nước rồi chở về khu vực cầu Bình Lợi.

Tại đây có một người tên Long (chưa rõ lai lịch, đang bỏ trốn) chờ sẵn, sau đó cả hai trói T. cướp tiền, lột bông tai vàng và cùng hãm hiếp suốt đêm. Khi thực hiện xong hành vi đồi bại, tên Hoàng bỏ đi còn Long ngủ say nên T. tự cởi trói chạy về hướng về quận Bình Thạnh và dược người dân gọi điện về nhà báo cho bố mẹ.

Nhận tin báo, công an quận Thủ Đức đã tích cực điều tra, truy tìm đối tượng. Bằng các biện pháp nghiệp vụ cơ quan điều tra xác định nick name Mixaotomcua, tự giới thiệu tên Huy Hoàng chính là Trình Duy Phương.

Ngày 25/10, công an quận Thủ Đức đã bắt được tên Trịnh Duy Phương sau đó lần lượt hai tên Hiếu, Đức sa lưới. Theo công an quận Thủ Đức đây là băng nhóm lừa đảo tinh vi do tên Phương cầm đầu. Chúng khai nhận, trong tháng 9/2013 đã thực hiện 3 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản khác.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại