Quan chức đánh cờ tiền tỷ: Chỉ giải trí chứ không ăn… tiền

trangnguyen |

Tại phiên tòa, Mười cho rằng mình chỉ đánh cờ giải trí chứ không đánh cờ ăn tiền như bị cáo Lèo khai.

Sáng ngày 9/7/2012, TAND tỉnh Sóc Trăng đã xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với các quan chức đánh cờ tiền tỉ bị bắt vào ngày 22/12/2011.

Theo cáo trạng CA tỉnh bắt quả tang ông Lèo và ông Tân đang đánh cờ tướng ăn tiền với nhau tại quán cà phê, bi da ở phường 2, TP Sóc Trăng.

Vụ quan chức đánh cờ tiền tỷ đã nhận được sự quan tâm của đông đảo dư luận

Tại hiện trường lực lượng cảnh sát thu giữ 50 triệu đồng tiền mặt. 

Tuy nhiên, khi đối chất với bị cáo Lèo, bị cáo Mười cho rằng mình chỉ đánh cờ giải trí chứ không đánh cờ ăn tiền như bị cáo Lèo khai.

Các bị cáo tại tòa

Trước đó, bị cáo Mười cho rằng tại cơ quan điều tra, Mười bị các điều tra viên “dụ” cung nên khai không đúng sự thật.

Còn bị cáo Ngô Huệ Phấn đóng vai trò làm trung gian giữa hai bị cáo Lèo và Mười để bán vé số để hưởng lợi mỗi tờ vé số 1.000 đồng.

Theo Dân trí

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại