PV Trung Quốc dự phiên tòa xét xử vụ gây rối ở KCN Vũng Áng

Hoàng Anh |

(Soha.vn) - Ngày 10/6, TAND tỉnh Hà Tĩnh sẽ mở phiên tòa xét xử 2 bị cáo đầu tiên trong vụ gây rối, hủy hoại, trộm cắp tài sản tại KCN Vũng Áng xảy ra vào ngày 14/5.

Ngày 7/6, tin từ TAND tỉnh Hà Tĩnh cho biết, vào ngày 10/6, tòa án sẽ bắt đầu mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 2 bị cáo đầu tiên trong vụ gây rối, hủy hoại và trộm cắp tài sản xảy ra tại KCN Vũng Áng (Kỳ Anh, Hà Tĩnh). Được biết, đây là phiên tòa khởi điểm trong số nhiều phiên tòa liên quan đến vụ việc này.

Điều đặc biệt, trong phiên tòa này, ngoài phóng viên các báo đài trong nước, sẽ có sự tham gia đưa tin của nhóm PV Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV.

Các đối tượng bị lực lượng chức năng bắt giữ sau vụ gây rối, phá hủy và trộm cắp tài sản tại KCN Vũng Áng (Kỳ Anh, Hà Tĩnh).

Trước đó, như đã đưa tin, vào chiều tối 14/5 tại KCN Vũng Áng (Kỳ Anh, Hà Tĩnh), có khoảng 200 người cầm băng rôn, khẩu hiệu đi tuần hành phản đối việc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 vào vùng biển đặc quyền kinh tế và thềm lục địa Việt Nam. Tuy nhiên, một số đối tượng xấu đã trà trộn vào để kích động, gây nên tình trạng hỗn loạn tại khu KCN Vũng Áng. Nhận được thông tin về sự việc, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để tuyên truyền, giải tán đám đông, ổn định tình hình khu vực.

Liên quan đến vụ việc trên, công an tỉnh, Biên phòng Hà Tĩnh đã vào cuộc điều tra, bắt, tạm giữ 99 đối tượng. Trong đó, đã khởi tố 36 đối tượng về hành vi gây rối trật tự và trộm cắp tài sản, tạm giữ 33 bị can khác để tiếp tục điều tra làm rõ hành vi vi phạm pháp luật.

Các tài sản được lực lượng chức năng Hà Tĩnh tiến hành bàn giao, trao trả lại cho các chủ đầu tư trong KCN Vũng Áng.

Được biết, sau khi tiến hành điều tra làm rõ, cơ quan chức năng Hà Tĩnh đã vận động người dân tự giác giao nộp, tìm và trả lại cho các nhà đầu tư, các doanh nghiệp 242 thiết bị. Trong đó có 19 màn hình và 19 ổ cứng máy tính, 5 máy tính xách tay, 13 máy photocopy.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại