Nữ sinh viên bị bạn trai ép làm nô lệ tình dục

Anh Sinh |

Công an Q.Gò Vấp, TP.HCM cho biết, đang củng cố hồ sơ để khởi tố đối tượng Bùi Mặc Đương (SN 1984, quê Đồng Nai, tạm trú Q.Gò Vấp, TP.HCM) về hành vi “cưỡng dâm”.

Nạn nhân của vụ việc trên là chị Lê Thị Lan (tên nạn nhân được thay đổi, SN 1995, quê Đắk Lắk, tạm trú Q.Gò Vấp). Được biết chị Lan hiện đang là sinh viên của một trường đại học lớn trên địa bàn Q.Gò Vấp.

Theo điều tra của cơ quan công an và khai báo của Đương, tháng 11/2014, Đương và chị Lan quen biết với nhau thông qua một trang mạng xã hội. Chỉ một tháng sau thì hai người phát sinh tình cảm nam - nữ và thường xuyên đi khách sạn “vui vẻ” với nhau.

Theo Đương khai, khoảng tháng 3, trong một lần vui vẻ tại khách sạn T.N trên đường Lê Lợi, P.4, Q.Gò Vấp, Đương dùng ĐTDĐ hiệu Iphone 5S của mình để bí mật ghi lại hình ảnh chị Lan ở trong khách sạn không mặc quần áo.

Đối tượng Bùi Mặc Đương tại cơ quan công an
Đối tượng Bùi Mặc Đương tại cơ quan công an

Sau đó, Đương còn bí mật sử dụng ĐTDĐ trên để quay lại cảnh ái ân của hai người.

Toàn bộ hình ảnh, clip nói trên, Đương đều lưu giữ trong ĐTDĐ của mình.

Sau đó, chị Lan phát hiện Đương đã có vợ con nên chủ động chia tay, nhưng Đương không đồng ý.

Đương đe doa chị Lan, phải phục vụ nhu cầu tình dục cho Đương, nếu không sẽ tung những hình ảnh, clip nhạy cảm như đề cập lên mạng xã hội để người thân, bạn bè của chị Lan đều biết.

Lo ngại Đương nói sẽ làm nên chị Lan phải nhiều lần ngậm đắng nuốt cay tìm đến khách sạn, phục vụ cho Đương. Mới đây chị Lan không thể cam chịu được nữa nên đã trình báo đến cơ quan công an.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại