Nữ giáo viên bị tên cướp chặn 2 lần trong đêm

H.Phúc |

Ngày 21-11, Công an huyện Bố Trạch (Quảng Bình) xác nhận đã bắt giữ Dương Thanh Hải (SN 1994, trú thôn 1, Cù Lạc, xã Sơn Trạch, huyện Bố Trạch) là tên cướp đã chặn đường cướp điện thoại của chị Hoàng Thị Thủy (SN 1985), giáo viên của một trường tiểu học ở xã Phúc Trạch.

Trước đó, khoảng 19 giờ ngày 8-11, khi đang một mình điều khiển xe máy trên đường Hồ Chí Minh (đoạn qua cầu Xuân Sơn, xã Sơn Trạch) để về nhà thì nữ giáo viên này bất ngờ bị một thanh niên bám theo. Quá sợ hãi, chị tăng ga để chạy nhưng vẫn không thoát khỏi sự đeo bám của  tên cướp .

Khi tiếp cận được xe của chị Thủy, Hải đã dùng chân đạp xe chị ngã xuống đường. Biết là cướp, chị Thủy van xin hắn tha mạng rồi nói: “Anh cần chi thì cứ lấy, đừng hại em…!”. Hải đã móc lấy điện thoại trong túi quần của nữ giáo viên này rồi lên xe phóng đi.

Hải đã cướp điện thoại của nữ giáo viên
Hải đã cướp điện thoại của nữ giáo viên

Chị Thủy lên xe tiếp tục chạy về nhà thì phát hiện tên cướp này lại bám theo chặn đường. Chị Thủy hoảng sợ van xin tha mạng nên Hải đã bỏ đi.

Sau đó, chị Thủy đến công an trình báo về sự việc mình bị một đối tượng đe dọa và cướp điện thoại . Qua điều tra, lực lượng chức năng đã bắt được Dương Thanh Hải. Tại cơ quan điều tra, Hải khai nhận đã từng gây ra nhiều vụ cướp trong đêm trên tuyến đường này.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại