Cảnh sát 113 ngăn chặn vụ chồng cũ vác súng dọa giết vợ

Ngọc Tú |

(Soha.vn) - Sau khi li hôn, Châu ngỏ ý muốn quay lại nhưng vợ không đồng ý. Bực tức, Châu vác súng đến nhà dọa giết vợ nhưng đã bị cảnh sát 113 ngăn chặn.

Chiều tối ngày 21/7, lực lượng Cảnh sát 113 Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị này vừa ngăn chặn thành công 1 vụ dùng súng uy hiếp, đe dọa giết người.

Cụ thể, lúc 23h ngày 20/7, Nguyễn Thành Châu (54 tuổi, trú tại phường Hồng Sơn, TP Vinh, Nghệ An) do có mâu thuẫn từ trước nên đã mang theo 1 khẩu súng thể thao đến uy hiếp, đe dọa giết vợ và cả gia đình nhà chị Nguyễn Thị Thu (44 tuổi; vợ cũ của Châu). Lúc này, trong nhà, ngoài chị Thu ra còn có 3 người con và 2 cháu nhỏ.

Nhận được nguồn tin báo của quần chúng nhân dân, ngay lập tức, đơn vị này triển khai lực lượng xuống hiện trường để tiến hành xác minh, đồng thời làm các biện pháp tư tưởng đảm bảo an toàn cho các con tin bị đe dọa.

Cảnh át 113 đang kiểm tra tang vật thu được tại nhà đối tượng Nguyễn Thành Châu.

Cảnh sát 113 đang kiểm tra tang vật thu được tại nhà đối tượng Nguyễn Thành Châu. (Ảnh cắt từ clip).

Mặc dù lực lượng chức năng đã làm các biện pháp tư tưởng, ngăn chặn nhưng Châu vẫn cố thủ trong nhà và có nhiều biểu hiện mất tự chủ. Sau hơn 1 giờ đồng hồ thuyết phục, Châu mới chịu buông súng và bị cảnh sát ập vào dẫn giải về trụ sở để điều tra, làm rõ hành vi.

Tiến hành khám xét nhanh tại nhà của đối tượng Châu, cảnh sát thu được hai khẩu súng, một số phụ tùng chế tạo súng, 3 bình xịt hơi cay, 21 viên đạn chì.

Tại cơ quan công an, Châu khai hai vợ chồng đã li hôn nhưng vẫn ở chung một nhà (hiện người đàn ông này đang xây nhà khác ở phường Vinh Tân). Tối ngày 20/7, Châu ngõ ý nói chuyện với vợ về việc muốn quay lại với nhau nhưng chị Thu không đồng ý nên 2 bên xảy ra mâu thuẫn, cãi vã.

Đối tượng Nguyễn Thành Châu tại cơ quan điều tra.

Đối tượng Nguyễn Thành Châu tại cơ quan điều tra. (Ảnh cắt từ clip).

Do bực tức, không làm chủ được mình nên Châu âm thầm sang nhà kho ở gần đó lấy khẩu súng mang về dọa giết cả nhà rồi tự tử. Người đàn ông này cũng khai nhận hai khẩu súng là do trong quá trình mua sắt vụn nên thu nhặt được và về tự chế thêm.

Hiện tại, đối tượng Nguyễn Thành Châu cùng tang vật đã được cảnh sát 113 giao cho Công an TP Vinh để tiếp tục điều tra và xử lý.

Các tang vật, (Ảnh cắt ra từ clip).

Các tang vật, súng, đạn chị thu được tại nhà đối tượng Châu. (Ảnh cắt ra từ clip).

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại