Nhóm giang hồ lái taxi, BMW truy sát đẫm máu trên phố

hoanghuyen |

Không đòi được tiền cá độ bóng đá lại còn bị con nợ xông đến đánh chém, Kiên đã gọi đồng bọn đến ứng cứu.

Ngày 27/9/2012, TAND TP. Hà Nội đã mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử lưu động tại Trại tạm giam Hà Nội bị cáo Nguyễn Trung Kiên (SN 1988, trú tại Quan Nhân, phường Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội), Phạm Quốc Vinh (SN 1976 trú tại thôn Thượng Đồng, xã Yên Tiến, huyện Ý Yên, Nam Định) và đồng bọn về tội “Giết người”, “Gây rối trật tự công cộng”, “Tổ chức đánh bạc”, “Hủy hoại tài sản” và “Không tố giác tội phạm” và "Tàng trữ trái phép vũ khi".

Theo cáo trạng, khoảng đầu tháng 9/2010 Chu Mạnh Trường (SN 1980, trú tại đường Láng, quận Đống Đa, Hà Nội) được Chu Mạnh Hòa (Hòa "Tầu", SN 1974 trú tại ngõ 302 đường Láng) thuê quản lí mạng cá độ bóng đá.

Trong số những người tham gia chơi cá độ có Nguyễn Trung Kiên (nguyên Thiếu úy Công an phường Nhân Chính) được Trường cấp cho 4 mã số cá độ. Trận cá độ ngày 6/10/2010, Kiên đã chơi thắng gần 300 triệu đồng và được Hòa trả 40 triệu, số còn lại Hòa "khất".

nhom-giang-ho-lai-taxi-bmw-truy-sat-dam-mau-tren-pho
Các bị cáo trước vành móng ngựa

Nhiều lần đòi nhưng Hòa "Tàu" không trả, khoảng 19h ngày 11/11/2010 Kiên nhờ Nguyễn Anh Tuấn (SN 1980, Thái Bình) rủ thêm Nguyễn Tân Tiến (SN 1985, Nghệ An), Lê Trường Thành (SN 1981, trú tại phường Thanh Lương, Hai Bà Trưng, Hà Nội) mang súng tự tạo đến nhà Hòa "Tàu" tại ngõ 302, đường Láng, đòi nợ.

Không gặp con nợ, Kiên để lại lời nhắn và đe dọa, nếu Hòa "Tầu" không trả sẽ phải chịu hậu quả. Tối hôm sau, Kiên cùng đồng bọn quay lại nhà con nợ và bị Hòa "Tầu" cùng đồng bọn xông đến đánh, chém phải bỏ chạy vào nhà dân gần đó và gọi Phạm Quốc Vinh và đồng bọn đến giúp sức.

Nhận được tin "cầu cứu", Vinh mang theo 1 khẩu súng tự tạo và Mai Xuân Hoàng (SN 1990, Quảng Ninh), Đỗ Tuấn Sơn (SN 1987, phường Quang Trung, quận Đống Đa,), Hoàng Trọng Anh rủ thêm Nguyễn Ngọc Quang (SN 1980, Long Biên, Hà Nội), Nguyễn Thanh Bình (Bình "đen", SN 1987, Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm), Nguyễn Ngọc Anh, Hoàng Trọng Kiên và một số đối tượng khác (chưa rõ lai lịch) đi xe BMW, taxi, xe máy tới trả thù Hòa "Tầu".

Trong cuộc hỗn chiến, Hòa "Tầu" bị đâm chém nhiều nhát, tử vong sau đó. 4 người khác của hai "phe" cũng bị thương. Sau vụ án, lần lượt Kiên và một số người liên quan bị bắt.

Ngày 14/11/2010 Phạm Quốc Vinh đã đến CQĐT xin đầu thú và tự nguyện giao nộp chiếc xe ô tô Vinh dùng đi đến hiện trường để gây án. Chiều 22/8, Bình "Đen" bị Phòng Truy nã, Công an Hà Nội bắt giữ.

Đỗ Tuấn Sơn đã mang khẩu súng và đạn nhờ Nguyễn Anh Linh (SN 1990, Đống Đa, Hà Nội) cất giấu, đạn thì vứt đi. Ngày 16/11/2010 Nguyễn Anh Linh mang súng đến nộp cho CQĐT. CQĐT cũng thu giữ các con dao, tuýp nước tại hiện trường và khẩu súng, 23 viên đạn của Thành mang đi gây án.

Cơ quan điều tra làm rõ, trước đó Phạm Quốc Vinh và Lại Thị Mai Hương (SN 1968, trú tại phường Mai Động, quận Hoàng Mai) cùng đồng bọn đến ở khu vực Hồ C thuộc xã Hữu Hòa (huyện Thanh Trì, Hà Nội) “đập phá và san phẳng” của 4 hộ gia đình gần đó gây tổng giá trị thiệt hại 39 triệu đồng.

Trước vành móng ngựa, bị cáo Phạm Quốc Vinh bị truy tố về tội “Giết người” và "Hủy hoại tài sản”; bị cáo Đỗ Tuấn Sơn tội “Giết người” và “Tàng trữ trái phép vũ khí”.

Các bị cáo Quang, Kiên, Trường, Thành, Tiến, Tuấn, Hương, Khiêm, Bình về các tội “Giết người”, “Gây rối trật tự công cộng”, “Tổ chức đánh bạc”, “Hủy hoại tài sản” và “Không tố giác tội phạm”.

Tại Tòa, gia đình bị hại Hòa "Tầu" không yêu cầu gì về bồi thường về dân sự, chỉ yêu cầu xử lí các bị can theo quy định của pháp luật. 4 hộ dân bị "san phẳng" đề nghị được bồi thường số tài sản bị thiệt hại trên và đề nghị xử lí các đối tượng theo pháp luật.

Tại phiên tòa xử lưu động, các bị cáo đã thành khẩn khai báo, tuy nhiên trong quá trình thẩm vấn, các bị cáo đã khai ra nhiều đối tượng khác tham gia “hỗn chiến” chưa bị truy tố.

Xét thấy đây là vụ án gây bức xúc cho xã hội, cần phải nghiêm trị trước pháp luật và không bỏ sót tội phạm, sau khi thẩm vấn các bị cáo, HĐXX đã hội ý, quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung các đối tượng “gây án” trong vụ giang hồ đi BMW truy sát nhau trên đường Láng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại