Nhà xây chưa xong, cai thầu làm chết hàng xóm

Phạm Dũng |

Do căn nhà xây bậc tam cấp lấn chiếm lối đi nên người hàng xóm đã đập bỏ. Cãi nhau dẫn đến xô xát, cai thầu xây dựng đã đánh chết người này.

Ngày 17-11, VKSND TP HCM cho biết vừa hoàn tất cáo trạng truy tố Bùi Văn An (SN 1986, ngụ huyện Hóc Môn, TP HCM) về tội “Giết người”.

Theo cáo trạng, Bùi Văn An quản lý nhóm thợ sửa chữa 2 căn nhà không số tại xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn, TP HCM. Trong đó, căn nhà thứ nhất có cửa hướng ra đường hẻm, căn thứ hai đối diện với nhà của ông Nguyễn Minh Quyền.

Sáng 29-9-2014, thấy thợ đến làm, ông Quyền cho biết đã đập một phần của bậc tam cấp 2 căn nhà do lấn chiếm lối đi chung và yêu cầu đập phần còn lại.

Biết chuyện, Bùi Văn An cự cãi với ông Quyền nên bị ông này vào căn nhà gần đó lấy xẻng ra đuổi đánh. An bỏ chạy, sau đó quay lại 2 căn nhà để đốc thúc thợ xây.

Ông Quyền lại cầm xẻng xông đến đánh An, đồng thời vợ ông Quyền cũng chạy đến đánh. Bị lưỡi xẻng rớt trúng chân gây chảy máu và bụi bay vào mắt, An đã đánh liên tiếp vào người khiến ông Quyền té ngã.

Dù được đưa đi cấp cứu nhưng ông Quyền tử vong ngay hôm sau.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại