Nhà thương binh chứa 75kg hồ sơ thương binh giả

Ngọc Tú |

Kiểm tra nhà nghi can Tư, lực lượng chức năng phát hiện 75kg hồ sơ thương binh giả được đóng các loại dấu đầy đủ nhưng chưa có nội dung gì.

Sáng 3/7, đại tá Nguyễn Xuân Thiêm - Trưởng phòng cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ (PC 46) Công an Nghệ An cho biết, cơ quan này vừa bắt giữ 1 đối tượng làm giả hồ sơ thương binh với số lượng lớn.

Ngày 2/7, tổ công tác phòng PC 46 thực hiện lệnh khám xét nhà của ông Đặng Hồng Tư (SN 1954, có hộ khẩu thường trú tại phường Nghi Hương, TX. Cửa Lò; tạm trú tại phường Lê Mao, TP. Vinh). Lúc này ông Tư không có ở nhà.

Tiến hành kiểm tra nhà ở, cảnh sát phát hiện hơn 75kg hồ sơ thương binh giả cùng nhiều con dấu đỏ nghi có liên quan đến những bộ hồ sơ thương binh trên.

Toàn bộ hộ sơ chúng tôi phát hiện và thu giữ được đã được đóng nhiều dấu đỏ giả của đơn vị quân đội, đơn vị hành chính và hội đồng giám định.

Tuy nhiên, các bộ hồ sơ này là hồ sơ khống, mặt trước không ghi nội dụng hay tên của người nào.

Chúng tôi phải dùng 3 va li, 2 rương nhôm mới có thể chứa đựng được hết những bộ hồ sơ này”, đại tá Thiêm cho biết.

Nhà ở của ông Đặng Hồng Tư bị cảnh sát khám xét và phát hiện 75kg hồ sơ thương binh giả.
Nhà ở của ông Đặng Hồng Tư bị cảnh sát khám xét và phát hiện 75kg hồ sơ thương binh giả.

Ông Đặng Hồng Tư đang hưởng chế độ thương binh nặng với tỷ lệ thương tật 1/4.

Thời điểm công an khám xét nhà, ông Đặng Hồng Tư không có mặt. Tuy nhiên, ông này đã đến trình diện cơ quan công an ngay sau đó.

Bước đầu, ông Tư đã cúi đầu thừa nhận mọi hành vi phạm tội của mình.

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại