Ngụy trang đi cướp giật vẫn bị bắt tại trận

Long Nguyễn - Nguyễn Thái |

Sau khi thực hiện hành vi cướp giật túi xách, Trọng định tẩu thoát thì bị nữ nạn nhân giằng áo lại. Ngay sau đó, đối tượng bị người dân địa phương lao vào khống chế bắt giữ.

Mặc dù đã ngoài 30 tuổi, nhưng Hoàng Văn Trọng (SN 1982, trú tại thôn Quán Hồ, xã Hoàng Đồng, thành phố Lạng Sơn) vẫn không chịu làm lụng gì, cả ngày lông bông.

Đến lúc hết tiền, gã nảy sinh ý đồ cướp giật. Hắn sử dụng chiếc xe máy biển kiểm soát 12F4-2746 dùng băng dính đen che bớt biển số để tránh bị phát hiện.

Vào hồi 20h35 phút ngày 25/3/2015, tại khu đô thị Phú Lộc 1, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn, Trọng phát hiện một phụ nữ đeo túi xách vừa đi bộ vừa nghe điện thoại. Hắn đã chạy bộ từ phía sau, bịt mồm bị hại và cướp giật chiếc túi xách.

Đối tượng Trọng tại cơ quan công an
Đối tượng Trọng tại cơ quan công an

Khi nạn nhân tri hô cướp và túm áo kéo lại, hắn đã đấm khiến nạn nhân ngã xuống đường và định chạy lên xe máy tẩu thoát. Quần chúng nhân dân gần đó đã điện báo công an thành phố phối hợp bắt giữ tên Trọng ngay tại hiện trường.

Tang vật bị thu giữ gồm: Chiếc xe mô tô phương tiện của đối tượn, chiếc túi xách của người bị hại bên trong có gần 35 triệu đồng tiền mặt, 01 máy tính bẳng, 01 điện thoại di động cùng nhiều giấy tờ quan trọng.

Ngày 27/3/2015, Công an thành phố Lạng Sơn đã hoàn tất thủ tục khởi tố, bắt tạm giam đối tượng Hoàng Văn Trọng về hành vi cướp giật tài sản.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại