Phẫn nộ: Chồng cắt gân chân tay vợ, hành hung dã man

Thế Long |

Chỉ vì mâu thuẫn gia đình, người chồng đã dùng dao cắt gân tay, gân chân và gây thương tích nặng cho người vợ ở mắt.

Vụ việc đau lòng xảy ra tại thôn Chớp, xã Lương Phong, huyện Hiệp Hòa, Bắc Giang vào trưa ngày hôm qua, ngày 3/8.

Theo thông tin ban đầu người chồng tên Chu Quang Đạo (57 tuổi) đã dùng dao nhọn cắt gân tay, gân chân và đâm thủng mắt vợ mình là chị Dương Thị H. (SN 1981) cùng nhiều vết thương rất nặng.

Do được đưa tới cơ sở y tế kịp thời nên nạn nhân đã được cứu chữa và qua cơn nguy kịch.

Người chồng gây ra sự việc đã bỏ trốn khỏi địa phương (Ảnh: Quang Thiện)

Người chồng gây ra sự việc đã bỏ trốn khỏi địa phương (Ảnh: Quang Thiện)

Đại tá Tống Ngọc Long, Trưởng công an huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang cho biết,  đối tượng Đạo đã hành hạ vợ rất dã man và đã bỏ trốn ngay sau khi gây ra vụ việc.

Trao đổi với pv vào sáng 4/8, bà Nguyễn Thị Thúy, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Hiệp Hòa (Bắc Giang) đã xác nhận về vụ bạo hành nghiêm trọng xảy ra tại thôn thôn Chớp, xã Lương Phong, huyện Hiệp Hòa, Bắc Giang vào ngày 3/8.

Theo bà Thúy, sự việc đau lòng này bắt nguồn từ các mâu thuẫn trong gia đình, khi người chồng Chu Quang Đạo mới đi tù về và thường xuyên rượu chè, đánh vợ.

"Thông tin ban đầu chúng tôi có được thì đối tượng Đạo có tiền án, tiền sự mới đi tù về và thường ngày hay rượu chè, đánh vợ. Do không chịu nổi, chị H. đã làm đơn ra tòa ly dị", bà Thúy cho hay.

Được biết, vợ chồng Đạo có 2 người con nhỏ, chị H. là vợ thứ 2 của Đạo.

 Hiện công an huyện Hiệp Hòa đang tổ chức truy bắt đối tượng Đạo.

Chúng tôi sẽ cập nhật những diễn biến tiếp theo...

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại