Nghịch tử giết mẹ đẻ vì nghĩ mẹ tố cáo mình trộm cắp

Tuệ Minh |

(Soha.vn) - Nghĩ bà Gái là người đã viết đơn tố cáo khiến mình bị đi tù, Hồng đã rắp tâm giết mẹ đẻ của mình nhưng may mắn nạn nhân thoát chết.

Chiều ngày 9/7, TAND Hà Nội đã xét xử vụ án Giết người xảy ra tại huyện Thanh Trì hồi cuối năm 2013. Điều khiến những người dự phiên tòa không khỏi đau xót ở chỗ, bị cáo đã rắp tâm giết mẹ đẻ của mình. Trong vụ án này, bị cáo là Vũ Văn Hồng (SN 1967, ở huyện Thanh Trì, Hà Nội) bị truy tố về tội Giết người.

Hồ sơ vụ án cho thấy, năm 2012, Vũ Văn Hồng bị TAND huyện Thanh Trì phạt 12 tháng tù giam tội Trộm cắp tài sản. Tháng 10/2013, Hồng được tha về và nghĩ việc mình bị đi tù là do bà Hoàng Thị Gái (SN 1936, là mẹ đẻ của Hồng) làm đơn tố cáo nên gã uất ức, nảy sinh ý định sát hại bà Gái.

Đúng 1 tháng sau ngày ra tù, tối 23/11/2013, sau khi ăn cơm xong, Hồng xuống dưới tầng một nằm chỗ bà Gái vẫn thường ngủ để gây sự. Bà Gái giục Hồng ra ngoài.

Gây sự với mẹ mình xong, Hồng bỏ ra ngoài. Những tưởng Hồng đã bỏ ra ngoài, bà Gái định ngủ tiếp thì bất ngờ thấy Hồng xông trở lại phòng dùng dao rựa bổ thẳng xuống đầu. Bà Gái kêu cứu liền bị Hồng buông dao rồi tiếp tục lao vào bóp cổ. Lúc này chị Nguyễn Thị Huyền là con dâu của Hồng phát hiện và hô hoán nên Hồng phải bỏ bà Gái ra rồi bỏ chạy.

Do được mọi người đưa đi cấp cứu kịp thời nên bà Gái thoát chết và bị thương với tỷ lệ 16%. Bản cáo trạng cho rằng bà Hoàng Thị Gái không chết là ngoài ý muốn của Hồng. Hồng đã bị bắt khẩn cấp ngay sau đó một ngày.

Do thấy Vũ Văn Hồng có những biểu hiện mắc bệnh tâm thần nên cơ quan chức năng đã trưng cầu giám định pháp y tâm thần đối với Hồng. Kết luận cho thấy trước, trong và sau khi thực hiện hành vi phạm tội, Hồng có hội chứng nghiện rượu, có đầy đủ khả năng nhận thức và điều khiển hành vi.

Trong quá trình điều tra, bà Gái tỏ ra ngạc nhiên, không hiểu vì sao Hồng lại có ý định giết bà. Bà Gái đã có đơn xin cho Hồng trong giai đoạn điều tra. Tại phiên tòa, chiều 9/7, không có mặt tại phiên tòa nhưng bà Gái đã ủy quyền cho con dâu của mình là vợ của Hồng. Sau khi nghe Hồng khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình, vợ Hồng cũng đã xin giảm án cho chồng.

Sau khi nghị án, HĐXX đã quyết định tuyên phạt Vũ Văn Hồng 15 năm tù về tội Giết người.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại