Nghịch tử đâm thấu ngực cha vì nghi có quan hệ bất chính

Hồng Phượng - Lâm Phương |

(Soha.vn) - Nghi ngờ cha có quan hệ bất chính với người phụ nữ khác nên sau chầu nhậu Nhân ra tay sát cha mình.

Ngày 20/9, Tòa phúc thẩm, TAND TP.HCM đã bác đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, tuyên y án sơ thẩm tù chung thân đối với bị cáo Lê Thành Nhân (SN 1993, ngụ huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước) về tội “Giết người”.

Nghịch tử ra tay sát hại cha sau chầu nhậu
Nghịch tử ra tay sát hại cha sau chầu nhậu

Theo án sơ thẩm, trong cuộc sống thường ngày, Nhân và ông Lê Văn Trình (cha ruột Nhân) thường xuyên xảy ra mâu thuẫn với nhau do Nhân nghi ngờ cha mình có quan hệ bất chính với người phụ nữ khác.

Khoảng 20h, ngày 11/11/2012, Nhân đi chơi về, thấy cha mình đang chơi bida với hàng xóm. Sẵn bực tức trong người lại thấy cha đánh bida xong đi hát karaoke nên Nhân nói với mẹ y là sẽ ra tay với cha.

Sau đó, Nhân cùng với nhóm bạn cùng ấp đi uống rượu. Tàn tiệc, một người bạn chở Nhân về nhà lấy một con dao rồi đi tiếp đến quán karaoke tìm cha. Khi vào tới quán, thấy cha đang ngồi hát karaoke với bạn bè thì bất ngờ Nhân lao tới cầm dao đâm vào ngực ông Trình.

Quá hoảng sợ, ông Trình bỏ chạy ra ngoài, Nhân tiếp tục cầm dao truy sát thì bị mọi người bắt lại và giao cho công an xử lí. Ông Trình được đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương xuyên phổi, thủng động mạch dẫn đến tử vong sau đó.

Xét thấy hành vi của bị cáo mang tính chất công đồ, phạm tội đặc biệt nghiêm trọng, tại phiên tòa, bị cáo không bổ sung thêm tình tiết gì mới xét giảm nhẹ nên HĐXX quyết định không thể giảm án cho bị cáo, giữ nguyên mức án tòa sơ thẩm đã tuyên.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại