Nghi án bán trẻ sơ sinh chấn động Bình Dương: Không có vi phạm?

Việt Văn |

(Soha.vn) - Do không tìm ra được dấu hiệu liên quan đến hành vi mua bán trẻ em nên công an chỉ nhắc nhở và yêu cầu Ngọc trả lại 7 triệu đồng…

Liên quan đến nghi án mua bán trẻ em gây chấn động ở Bình Dương, chiều 5/7, Công an phường An Bình (TX. Dĩ An, tỉnh Bình Dương) cho biết chỉ nhắc nhở Lê Thị Thúy Ngọc (38 tuổi, ngụ TX.Dĩ An, Bình Dương) sau khi xác định không tìm thấy dấu hiệu liên quan đến hành vi mua bán trẻ em.

Đồng thời, công an cũng yêu cầu Ngọc trả lại 7 triệu đồng cho vợ chồng anh Nguyễn Văn Ngọc (38 tuổi) và chị Bùi Thị Bích Vân (32 tuổi, quê tỉnh Bình Định, cùng tạm trú phường Linh Xuân, quận Thủ Đức).

Theo thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Hoàn Hảo (đường Kha Vạn Cân, phường An Bình, TX. Dĩ An, Bình Dương) cho biết, sản phụ N.T.H. (21 tuổi, quê tỉnh Nghệ An, hiện đang là sinh viên năm thứ 3 một trường đại học ở TPHCM) đã xuất viện cùng con.

Công an xác nhận không tìm ra dấu hiệu liên quan đến hành vi mua bán trẻ sơ sinh nên đã thả nghi can Lê Thị Thúy Ngọc.

Công an xác nhận không tìm ra dấu hiệu liên quan đến hành vi mua bán trẻ sơ sinh nên đã thả nghi can Lê Thị Thúy Ngọc.

Trước đó, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Hoàn Hảo (đường Kha Vạn Cân, phường An bình, TX. Dĩ An, tỉnh Bình Dương) trình báo, sản phụ N.T.H (21 tuổi, quê Nghệ An) hạ sinh một cháu gái vào sáng 3/7. Đến chiều cùng, các bác sĩ phát hiện cháu gái “mất tích” nên hô hoán tìm và trình báo lên công an để nhờ can thiệp.

Đến sáng 4/7, có một cặp vợ chồng đến UBND phường Linh Xuân (quận Thủ Đức, TP.HCM) làm thủ tục khai sinh cho cháu gái vừa xin được. Cán bộ UBND phường nghi ngờ cháu gái này là nạn nhân trong vụ “mất tích” ở Bệnh viện Đa khoa Hoàn Hảo nên đã báo cho công an phường vào cuộc xác minh.

Qua quá trình lấy lời khai vợ chồng chị Bùi Thị Bích Vân (32 tuổi, quê tỉnh Bình Định, tạm trú phường Linh Xuân, quận Thủ Đức), công an xác định người phụ nữ tên Ngọc đã mang cháu bé từ bệnh viện ra đưa cho vợ cặp vợ chồng này nên tiến hành truy xét.

Cùng này, công an đã bắt giữ người phụ nữ tên Ngọc khi đến nhà vợ chồng chị Vân để đòi lại cháu bé vì vòi thêm 3 triệu đồng từ vợ chồng chị không được.

Tại cơ quan công an, Ngọc khai nhận do biết sản phụ H. sinh con ngoài ý muốn và vợ chồng chị Vân muốn tìm con để nuôi nên mới nảy sinh ý định làm người giới thiệu để vợ chồng chị Vân đến xin con nuôi.

Sau khi vợ chồng chị Vân đưa 7 triệu đồng, Ngọc chỉ đưa lại cho sản phụ H. 3 triệu đồng. Số tiền còn lại, Ngọc bỏ túi chiếm hưởng riêng.

Hiện tại, nghi can Lê Thị Thúy Ngọc (38 tuổi, ngụ TX.Dĩ An, Bình Dương) đã được công an thả tự do sau khi không tìm ra dấu hiệu mua bán trẻ sơ sinh.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại