Nghệ An: Phó Ban tuyên giáo hầu tòa vì tham nhũng đất đai

Miền Tây |

(Soha.vn) - Ngày 21/1/2013, TAND tỉnh Nghệ An đã đưa vụ án tham nhũng đất đai ra xét xử công khai.

4 bị cáo được đưa ra xét xử trong vụ án gồm: Nguyễn Văn Lương - Phó trưởng Ban Tuyên giáo; Nguyễn Hữu Đức - Trưởng Phòng NN&PTNT; Nguyễn Công Đức - Chủ tịch UBND xã Thanh An và Trần Văn Dinh - cán bộ địa chính xã Thanh An. Cả 4 bị cáo đều có hộ khẩu tại huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An.

Theo đó, 4 bị cáo trên được đưa ra xét xử với 2 tội danh “lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” và “lạm quyền trong khi thi hành công vụ”. Bị cáo Nguyễn Công Đức - Chủ tịch UBND xã Thanh An bị truy tố tội “lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Cáo trạng của VKSND tỉnh Nghệ An nêu rõ: Năm 2004, Nguyễn Văn Lương được lãnh đạo cấp trên tăng cường về xã Thanh An làm Bí thư đảng ủy. Với cương vị trên, thì xã Thanh An cũng có quyết định bán một số thửa đất cho các đối tượng chính sách.

Tuy nhiên, trên cương vị mới, Nguyễn Thanh Lương biết rõ nhiều hộ đăng ký mua đất đấu giá không đúng đối tượng nhưng đã cùng ông Nguyễn Hữu Đức - Chủ tịch UBND xã Thanh An họp bàn và đi đến thống nhất nếu ai muốn mua đất phải nộp thêm một khoản tiền cái gọi là “phụ phí” chênh lệch giá so với giá Nhà nước với số tiền hơn 125 triệu đồng.

Để chiếm đoạt số tiền lớn, Nguyễn Văn Lương, Nguyễn Hữu Đức, Trần Văn Dinh (cán bộ địa chính) đã cấu kết với nhau bán 4.778m2 đất (tương đương 18 lô) cho 18 hộ dân. Điều đáng nói, 18 hộ dân trên được các ông hợp thức hóa đều không đúng đối tượng được mua đất định giá theo quy định của tỉnh Nghệ An. Và số tiền chênh lệch là hơn 620 triệu đồng.

Số tiền này, được quan xã bảo là “đóp góp xây dựng quê hương”. Từ năm 2004 - 2008, các quan xã Nguyễn Văn Lương, Nguyễn Hữu Đức, Nguyễn Công Đức và Trần Văn Dinh đã tự ý bán 38 lô đất khi chưa được cấp có thẩm quyền cho phép với số tiền hơn 940 triệu đồng nhập vào quỹ UBND xã để tiến hành xây dựng cơ sở hạ tầng.

Nguyễn Văn Lương (1) - Phó trưởng Ban Tuyên giáo hyện Thanh Chương;
Nguyễn Hữu Đức (2) - Trưởng phòng NN&PTNT huyện Thanh Chương, nguyên
Chủ tịch UBND xã Thanh An; Trần Văn Dinh (3) - Cán bộ địa chính xã
Thanh An và Nguyễn Công Đức (4) - Chủ tịch UBND xã Thanh An.

Cũng trong thời gian làm lãnh đạo xã Thanh An, Nguyễn Văn Lương và Nguyễn Hữu Đức đã biến hàng chục ha đất lâm nghiệp tại xã Thanh An cho vợ của mình một cách bất chính.

Sau khi phát hiện các “quan xã” này có nhiều nghi vấn vi phạm trong quản lý đất đai nên Nguyễn Hữu Đức, Nguyễn Văn Lương được điều về làm việc tại UBND huyện và ban Tuyên giáo huyện ủy Thanh Chương. Còn Nguyễn Công Đức được bầu làm Chủ tịch UBND xã Thanh An.

Tại phiên xét xử, Nguyễn Văn Lương, Nguyễn Hữu Đức khai báo không thành khẩn, nhiều lần tòa hỏi nhưng trả lời ấm ức, chối tội quanh co và cho rằng cáo trạng của VKSND là chưa đúng?.

Sau một ngày đưa ra xét xử, Nguyễn Văn Lương, Nguyễn Hữu Đức và “đồng bọn” tiếp tục chối tội, quanh co… Sau khi hội ý, phiên tòa đã quyết định hoãn phiên tòa, trả lại hồ sơ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại