Nam thanh niên bị sát hại ngay trên giường ngủ

Hoàng Hải |

Phát hiện nam thanh niên bị thương tích nặng trên giường ngủ, hàng xóm liền chạy sang và đưa đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong sau đó.

Theo đó, vào khoảng 7h ngày 6/10, người dân phát hiện anh Bùi Văn Thắng (SN 1997, trú tại thôn Phán Thủy, xã Song Mai, huyện Kim Động, Hưng Yên) bị thương nặng với nhiều vết thương ở vùng đầu, mặt và mất nhiều máu khi đang nằm trên giường ngủ của gia đình.

Ngay sau đó, nạn nhân đã được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện nhưng đã tử vong. Thời điểm xảy ra sự việc, ông Bùi Văn Đốc và bà Đào Thị Tạo là bố mẹ của nạn nhân đều đi vắng, không có mặt tại nhà.

Trao đổi với phóng viên về sự việc xảy ra ở địa phương, ông Nguyễn Ngọc Xuyên – Trưởng Công an xã Song Mai cho biết:

Khoảng 7h 10 phút sáng ngày 6/10, Công an xã Song Mai nhận được tin báo từ quần chúng nhân dân về việc phát hiện một nam thanh niên bị thương nặng ở thôn Phán Thủy.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an xã Song Mai đã xuống hiện trường nhưng nạn nhân đã được đưa đi cấp cứu. Nhận thấy vụ việc có tính chất nghiêm trọng, Công an xã Song Mai đã báo cáo cơ quan cấp trên.

Người phát hiện vụ việc là anh Đỗ Văn Tài hàng xóm sinh sống gần nhà với nạn nhân. Trong lúc nhìn qua cửa sổ, anh Tài phát hiện cháu Thắng bị thương tích nặng trên giường ngủ nên đã nhanh chóng chạy sang kiểm tra và hô hoán mọi người đưa nạn nhân đi cấp cứu.

Theo ghi nhận ban đầu, trên người nạn nhân có nhiều vết thương ở vùng đầu và mặt do bị đánh bằng vật cứng.

Ngay trong sáng nay, Đại tá Đỗ Đình Hào - Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên cùng các lãnh đạo Công an tỉnh và huyện đã trực tiếp xuống hiện trường chỉ đạo các cơ quan chức năng khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân cái chết của cháu Bùi Văn Thắng”.

Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng tích cực điều tra, làm rõ.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại