Một y tá bị lái xe cứu thương đánh đập dã man

havan |

Đi được khoảng 3 km thì Minh dừng xe chửi bới rồi đánh chị Thông ngay trên xe; sau đó giật tư trang...

Ngày 13/6, chị Nguyễn Thị Thông (cán bộ khoa Ngoại, BV Đa khoa Bắc Quảng Bình) đã bị tài xế xe cứu thương của Công ty TNHH Thiên Phú đánh đập dã man trên đường hộ tống chuyển bệnh nhân vào BV T.Ư Huế điều trị. Theo tường trình của chị Thông, lái xe cứu thương tên là Minh. Trước đó, khi xuất phát tại BV, Minh nói đi vào Huế phải ở lại qua ngày nên chị Thông không đồng ý đi, lãnh đạo BV phải can thiệp.

Vì thế, đi được khoảng 3 km thì Minh dừng xe chửi bới rồi đánh chị Thông ngay trên xe; sau đó giật tư trang của chị rồi dọa không được nói với ai nếu không chồng con sẽ bị “xử”. Vì không có điện thoại để liên lạc nên chị Thông phải lên xe tiếp tục vào Huế với khuôn mặt đầy máu.

Chị Thông với khuôn mặt bầm tím đang điều trị tại bệnh viện.

Ngày 17/6, ông Lê Văn Tế - Giám đốc BV Đa khoa Bắc Quảng Bình cho biết: “Chúng tôi rất bất bình việc lái xe cứu thương gây ra đối với nhân viên BV và quyết định chấm dứt hợp đồng vận chuyển bệnh nhân với hai xe cứu thương của Công ty TNHH Thiên Phú”.

Trước đó, tháng 11/2010, bác sĩ Bình ở khoa Ngoại của BV cũng bị đánh ngay tại phòng làm việc vì đồng ý cho người nhà bệnh nhân cần chuyển viện gấp gọi xe ngoài chứ không chờ xe của công ty này. Hiện cơ quan công an đã vào cuộc điều tra, xử lý vụ việc.

Theo TNO

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại