Một nhân viên tiếp thị kẹo bị đâm chết trong lúc chào hàng

Lâm Phương |

(Soha.vn) - Trong lúc đi giao hàng, nhân viên tiếp thị kẹo cãi nhau với chủ tiệm. Mâu thuẫn lên đỉnh điểm, một người trong tiệm cầm dao truy đuổi đâm chết nhân viên này.

Chiều 29/7, cơ quan CSĐT công an quận Gò Vấp, TP.HCM cho biết đang tiến hành truy bắt Đỗ Toàn Châu (33 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh) để điều ra, làm rõ về hành vi Giết người.

Châu được xác định là nghi phạm dùng dao truy sát khiến anh Phạm Thanh Phú (27 tuổi, ngụ Bình Thanh) tử vong và anh Hà Quốc Duy (33 tuổi, ngụ quận 10) cấp cứu tại bệnh viện trong tình trạng nguy kịch. Hai nạn nhân Phú và Duy đều là nhân viên tiếp thị kẹo cao su.

Trước đó vào trưa cùng ngày, Phú đến tiệm tạp hóa Cô Hiền (do bà Phạm Thị Hiền 57 tuổi làm chủ) trên đường Quang Trung thuộc phường 8, quận Gò Vấp hỏi có lấy kẹo cao su không. Tuy nhiên bà Hiền nói không lấy vì hàng còn nhiều chưa bán hết. Phú đòi bà Hiền trả lại chiếc hộp trưng bày kẹo nhưng bị chủ tạp hóa từ chối dẫn đến hai bên cãi nhau, nhiên tiếp thị bỏ đi.

Tiệm tạp hóa nới xảy ra vụ án

Đến khoảng 15h, Phú cùng với anh Duy quay lại tiệm tạp hóa tiếp tục đòi hộp trưng bày kẹo nhưng không được. Phú lấy gạch ném vào bên trong làm vỡ kính.

Lúc này, Châu (con trai bà Hiền) ở bên trong vớ lấy con dao bầu chạy ra truy sát. Hoảng sợ Phú bỏ chạy một đoạn thì bị Châu đuổi kịp chém ngục chết tại chỗ. Duy chạy hướng ngược lại cũng bị chém và được được người dân đưa vào viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Gây án xong, Châu bỏ trốn khỏi hiện trường.

Đến gần 17h cùng ngày, thi thể nạn nhân được đưa đi khỏi hiện trường.

>> Xem thêm clip: Công an nổ súng bắt cướp trên phố Sài Gòn  (Nguồn: NLD) 

 

Xem toàn bộ VIDEO HOT trên SOHA

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại