Mang kiếm, súng, ná đi câu trộm chó bị cơ động bắt gọn

Khi các đối tượng đang chạy xe mô tô mang theo các tang vật vào TP Vinh để câu trộm chó thì bị lực lượng cảnh sát cơ động phát hiện.

 Ngày 15-9-2014, lực lượng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Nghệ An bàn giao cho Công an TP Vinh đối tượng Nguyễn Hồng Quân (SN 1992) trú tại xã Nghi Trung, Nghi Lộc là một trong hai đối tượng đi xe mô tô mang theo vũ khí và dụng cụ chuẩn bị câu trộm chó tại địa bàn TP Vinh.

Đối tượng Nguyễn Hồng Quân
Đối tượng Nguyễn Hồng Quân

Vào khoảng 23 giờ 30, ngày 14-9-2013, tổ công tác đặc biệt Phòng Cảnh sát bảo vệ và cơ động đang tuần tra vũ trang theo Kế hoạch 212 trên tuyến đường Trần Hưng Đạo thuộc địa bàn phường Đội Cung (TP Vinh), phát hiện 2 thanh niên đi xe mô tô BKS 37B2-622.68 có mang theo 1 thanh kiếm. Tổ công tác vượt lên yêu cầu 2 đối tượng dừng xe kiểm tra thì 2 đối tượng bỏ chạy.

Đến đoạn đường Đào Tấn thuộc phường Cửa Nam, 2 đối tượng bỏ lại xe mô tô chạy vào nhà dân trốn. Tang vật thu giữ tại hiện trường gồm 1 xe mô tô, 1 thanh kiếm, 1 súng tự chế và 2 mũi tên gắn điện, 1 nỏ cao su. Tổ công tác tiến hành đưa tang vật về trụ sở để xử lý.

Vũ khí và dụng cụ để câu trộm chó của 2 đối tượng
Vũ khí và dụng cụ để câu trộm chó của 2 đối tượng

Khoảng 8 giờ 30 ngày 15-9-2014, Quân đến cơ quan công an, khai nhận đã rủ đối tượng tên Bình trú tại khối 1, thị trấn Quán Hành, Nghi Lộc chạy xe mô tô mang theo các tang vật trên vào TP Vinh để câu trộm chó thì bị lực lượng cảnh sát cơ động phát hiện.

Hiện Bình đang bỏ trốn, lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra mở rộng.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại