Mang 19 bánh heroin, điên cuồng chống trả cảnh sát

Khoảng 23g ngày 24-3, Phòng Cảnh sát giao thông (công an tỉnh Bắc Giang) đã bắt quả tang hai nghi phạm vận chuyển 19 bánh heroin và gần 3.000 viên ma túy tổng hợp.

Thời điểm trên, tổ tuần tra do Thượng úy Nguyễn Chí Phương làm tổ trưởng và 8 đồng nghiệp làm nhiệm vụ tại km 104 200, quốc lộ 1, đoạn qua thị trấn Vôi (Lạng Giang), phát hiện ôtô 4 chỗ đi hướng Hà Nội-Lạng Sơn, vi phạm tốc độ và ra hiệu dừng xe để kiểm tra.

Khi tổ công tác yêu cầu kiểm tra giấy tờ, lái xe quanh co không xuất trình.

Thấy có dấu hiệu nghi vấn, Thượng úy Nguyễn Chí Phương chỉ đạo tổ công tác kiểm tra xe và phát hiện ở ghế sau có một túi xách màu đen chứa một số khối hình chữ nhật. Ngay lập tức hai nghi phạm bỏ chạy, sau đó quay lại điên cuồng chống trả các thành viên tổ công tác.

Nhận được thông tin của tổ công tác, Thượng tá Lê Hồng Truyền, Trưởng Phòng Cảnh sát giao thông chỉ huy ca trực lập tức chỉ đạo tổ công tác khống chế đối tượng, đưa tang vật về trụ sở kiểm tra. Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện trong túi xách màu đen có 19 bánh heroin và một hộp bánh, bên trong chứa 2.950 viên ma túy tổng hợp.

Khám người các đối tượng, công an thu giữ thêm một gói nhỏ ma túy đá, 33,5 triệu đồng, bốn điện thoại di động và một số tang vật.

Danh tính hai đối tượng nhanh chóng được làm rõ, trong đó lái xe là Tăng Văn Đạt (sinh năm 1970) ở số 5/613, đường Vĩnh Liêm và Nguyễn Kim Giang (sinh năm 1978) ở 33/244, đường Tố Niên, cùng thuộc quận Lê Chân (TP Hải Phòng).

Bước đầu các đối tượng khai nhận đang trên đường đưa số ma túy trên đi tiêu thụ thì bị phát giác. Tăng Văn Đạt còn khai nhận đã bị nhiễm HIV ba năm.

Ngay trong đêm, Phòng Cảnh sát giao thông lập biên bản vụ việc và bàn giao cho Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (công an tỉnh) tiếp tục làm rõ.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại