Màn “ảo thuật” đánh tráo Iphone

hoanghuyen |

Liêm đã xảy ra những vụ lừa đảo, chiếm đoạt tài sản dưới hình thức tráo đổi Iphone chính hãng với hàng nhái.

Làm trò ảo thuật

Ngày 5-3-2011, cửa hàng kinh doanh điện thoại di động của anh Đinh Mạnh Thắng, ở 46 - phố Vũ Hữu, phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân tiếp 2 vị khách nam giới, nói giọng miền Nam. Hai người khách đề nghị cửa hàng của anh Thắng cầm cố cho họ 2 chiếc điện thoại Iphone 4 để lấy 25 triệu đồng.

Một lát sau, 2 người khách quay lại chuộc những chiếc Iphone 4. Trong khi họ đang kiểm tra lại tài sản cầm cố, thì nhận được điện thoại của ai đó. Nghe xong cuộc điện thoại, những vị khách bày tỏ ái ngại vì đã làm phiền cửa hàng và xin gửi lại 2 chiếc Iphone 4 để đi gặp người quen một lúc, rồi quay lại thanh toán tiền. Thế nhưng, những vị khách lạ này đã không quay lại và cửa hàng bán điện thoại di động phát hiện những chiếc Iphone 4 chính hãng trị giá hơn 20 triệu đồng/chiếc, đã bị tráo đổi thành những chiếc Iphone 4 do Trung Quốc sản xuất chỉ có giá trị từ 2-4 triệu đồng/chiếc.

Giăng bẫy trên “mạng”

Trò lừa đảo, chiếm đoạt tài sản nêu trên còn xảy ra tại một số cửa hàng kinh doanh thiết bị viễn thông cao cấp ở địa bàn quận Hà Đông và huyện Từ Liêm. Nắm được thông tin về hoạt động lừa đảo, chiếm đoạt tài sản tinh vi này, CAQ Thanh Xuân đã tuyên truyền, hướng dẫn các cơ sở kinh doanh điện thoại di động đẩy những thông tin liên quan đến hoạt động của tội phạm lên mạng internet, nhằm phối hợp liên kết với các cửa hàng kinh doanh điện thoại di động khác ở trong và ngoài địa bàn Hà Nội cùng phát hiện, phòng ngừa tội phạm.

Ngày 22-3-2011, sau khi đưa những thông tin về hoạt động lừa đảo trên lên mạng internet, anh Đinh Mạnh Thắng, chủ cửa hàng kinh doanh điện thoại ở 46 - phố Vũ Hữu nhận được thông tin của chủ một cửa hàng bán điện thoại di động ở xóm Tân Tiến, xã Dân Chủ, TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình, cho biết về sự xuất hiện của 2 nam thanh niên nói giọng miền Nam, đề nghị cửa hàng cầm cố 1 chiếc Iphone 4 để lấy tiền giải quyết việc riêng. Ngay lập tức, thông tin này được anh Thắng báo cho CAP Thanh Xuân Bắc và Cơ quan CSĐT - CAQ Thanh Xuân.

Một tổ công tác được lệnh đến xã Dân Chủ, TP Hòa Bình, triệu tập 2 đối tượng nghi vấn về Hà Nội để điều tra. Tại cơ quan công an. Hai ngày trước khi gây ra vụ lừa đảo chiếm đoạt 25 triệu đồng tại cửa hàng bán điện thoại di động ở phố Vũ Hữu, quận Thanh Xuân, các đối tượng trên đã dùng thủ đoạn tương tự để chiếm đoạt 24 triệu đồng tại 1 cửa hàng kinh doanh điện thoại di động ở xã Xuân Phương, huyện Từ Liêm.

CAQ Thanh Xuân đã ra lệnh bắt khẩn cấp, tạm giữ hình sự Phan Thành Đức và Trịnh Văn Nghĩa về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, tiếp tục điều tra xử lý. Ai là bị hại trong các vụ lừa đảo, chiếm đoạt tài sản với thủ đoạn nêu trên, liên hệ với Đội Điều tra tổng hợp - CAQ Thanh Xuân (ĐC: 58 phố Vũ Trọng Phụng; ĐT: (04) 38.585.622) để phối hợp với cơ quan điều tra làm rõ thêm hoạt động phạm tội của những kẻ lừa đảo dưới hình thức tráo đổi Iphone 4.

Theo ANTĐ

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại