"Ma nhớt" chỉ mặc quần đùi đi cướp giật giữa đêm

Tâm Tâm |

(Soha.vn) - "Ma nhớt" thường hoạt động giữa đêm khuya và chỉ mặc quần đùi, trên cơ thể bôi đầy nhớt để không ai bắt giữ được.

Theo cáo trạng của VKS, khoảng 2 giờ ngày 16/6/2012, kẻ gian đột nhập vào bà Huỳnh Tố Liên (SN 1954, ngụ ấp 4, xã An Nhựt Tân, huyện Tân Trụ, Long An), dùng dao lam rạch mùng, sau đó lấy kéo cắt toàn bộ vòng ciment 10 chỉ vàng 24K biến mất.

Trong lúc lực lượng chức năng tập trung điều tra truy xét, một số vụ cướp giật bằng thủ đoạn tương tự vẫn liên tục xảy ra ở huyện Càng Long, Trà Vinh.

Công an tỉnh Trà Vinh đã điều tra bắt giữ tên Nguyễn Văn Phương (SN 1978, ngụ ấp Cầu Xây, thị trấn Thủ Thừa, huyện Thủ Thừa, Long An) khi hắn đang tạm trú tại nhà nghỉ Thiên Nhi, gần bến xe TP Trà Vinh. 

Tại cơ quan điều tra công án huyện Tân Trụ, Phương thú nhận đã cắt trộm vòng ciment của bà Tố Như đưa cho mẹ ruột bán được 36 triệu đồng. Sau đó, mẹ của Phương bị Công an huyện Tân Trụ bắt giữ.

Phương khai, lúc đi gây án, y chỉ mặc duy nhất quần đùi rồi bôi nhớt đầy người để khi bị phát hiện hoặc bị bắt thì không ai ôm y hoặc bắt giữ được. Chính nhờ cách ngụy trang này mà y đã nhiều lần lọt lưới người dân.

Nguyễn Văn Phương.

Ngày 24/1/2014, tòa án huyện Tân Trụ đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án. Khi thẩm vấn, "ma nhớt" Phương không thừa nhận hành vi gây ra hàng loạt cướp giật nên phiên tòa tạm hoãn để trả hồ sơ cho cơ quan điều tra công an huyện bổ sung. Tuy nhiên, cơ quan điều tra chứng minh hồ sơ đã đầy đủ việc phạm tội của tên Phương.

Ngày 22/4, tòa án huyện Tân Trụ đưa ra xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Văn Phương về tội cướp giật tài sản, tòa tuyên mức án 9 năm tù giam.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại