Lừa cả nhà chùa để bán đồ cổ giả

HOÀI THƯƠNG |

Sau khi mua các bức tượng đồng về, Đặng Văn Tiền và Đặng Văn Hưng bôi đất vào tượng để làm giả cổ vật rồi tìm đến các chùa chào bán với giá hàng chục triệu đồng.

Chiều tối 17-9, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về TTXH (PC45), Công an tỉnh Bến Tre cho biết vừa bắt Đặng Văn Tiền và Đặng Văn Hưng (cùng ngụ huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh) để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cơ quan công an, khoảng 14g cùng ngày, Tiền lái xe máy chở Hưng từ tỉnh Tiền Giang đến TP.Bến Tre mang theo 1 bình hồ lô, 1 cặp tì hưu, 1 cặp gà vàng và 1 cặp phật di lạc được làm bằng đồng thau.

Sau đó cả hai tìm đến các chùa trên địa bàn TP.Bến Tre lừa nói là cổ vật vừa tìm được để bán lấy tiền tiêu xài.

Khi đến Chùa Phổ Quang ( ở phường 4, TP.Bến Tre), cả hai đang thương lượng bán cho nhà chùa các "cổ vật" trên với giá hàng chục triệu đồng thì bị công an bắt quả tang cùng tang vật.

Tại cơ quanđiều tra, Tiền và Hưng đều thừa nhận hành vi lừa đảo của mình, số tang vật trên được cả hai mua từ một đối tượng tại TP.HCM với giá 4 triệu đồng, sau đó mang về bôi đất vào giống cổ vật để lừa bán với giá cao hơn.

Hiện PC45 đã bàn giao 2 đối tượng trên cho công an thành phố Bến Tre để tiếp tục điều tra làm rõ.


Các bức tượng bằng đồng được nhóm Tiền, Hưng bôi đất để giả cổ vật nhằm lừa bán cho nhà chủa

Các bức tượng bằng đồng được nhóm Tiền, Hưng bôi đất để giả cổ vật nhằm lừa bán cho nhà chủa

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại