Lộ diện hung thủ đâm chết tài xế ngay trong ô tô ở Phạm Văn Đồng

Thế Long |

(Soha.vn) - Thấy anh Thành đi từ trong ngõ ra, 2 đối tượng vờ va chạm rồi đâm chết nạn nhân ngay trong ô tô.

Ngày 7/8, Phòng CSHS Công an TP hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự Giết người và ra quyết định tạm giữ đối với 3 đối tượng gây ra vụ đâm chết tài xế ô tô xảy ra tại đường Phạm Văn Đồng, Hà Nội.

Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an TP Hà Nội cũng cho biết, tối 6/8 đã bắt được Nguyễn Quốc Văn (Sn 1960, trú tại quận Cầu Giấy, Hà Nội), kẻ thuê các “sát thủ” ra tay sát hại ông Kiều Hồng Thành (SN 1959, là chủ thầu xây dựng trú tại phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội).

Như tin trước đó chúng tôi đã đưa, vào lúc 8 giờ 30 phút sáng 5/8, nạn nhân Kiều Hồng Thành (SN 1961, trú phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm) điều khiển chiếc xe ô tô BKS 30X: 5090 đang đi trên đường Phạm Văn Đồng thì bị 2 nam thanh niên đi xe máy chặn đường, dùng dao nhọn đâm 2 nhát vào ngực trái và vai trái khiến anh Thành tử vong ngay trong xe.

Có quá nhiều giả thiết và hoài nghi được đặt ra, khiến dư luận hết sức hoang mang. Điều đặc biệt, sau khi gây án mặc dù đường rất đông, nhưng không ai dám đuổi theo các đối tượng. Thông tin này ngay lập tức được người dân báo đến cơ quan chức năng.

Xác định tính chất đặc biệt nghiêm trọng của vụ án, đối tượng gây án có tính chất côn đồ gây hoang mang cho dư luận, ban giám đốc CATP Hà Nội đã trực tiếp chỉ đạo Phòng PC45 phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ vào cuộc điều tra.

Quá trình điều tra, cơ quan chức năng còn nắm bắt được thông tin quan trọng từ người nhà nạn nhân cho biết, vào ngày 2/8, ngôi nhà anh Thành tại phường Cổ Nhuế 2, bị 2 nam thanh niên đi xe máy đến đổ dầu luyn và ném lòng cá thối vào nhà. Điều này trùng hợp với tài liệu thu thập được từ người dân chứng kiến vụ việc vào sáng 5/8 trên đường Phạm Văn Đồng về hai nam thanh niên gây án.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, tất cả các hung thủ ngay lập tức đã bị lọt vào tầm ngắm.

Đối tượng Tuấn
Đối tượng Tuấn

Từ 23 giờ ngày 5/8 đến 03 giờ ngày 6/8, Phòng PC 45 đã vận động và bắt khẩn cấp 3 đối tượng; Lê Hồng Thuận (SN 1992), từng có 1 tiền án và 1 tiền sự, hiện trú tại phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân; Nguyễn Kim Bình (SN 1971), từng có 3 tiền án và 2 tiền sự, trú tại tổ 9, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy và Hoàng Anh Tuấn (SN 1980), 2 tiền án,1 tiền sự, trú tại thôn Xuân Sơn, xã Trung Giã, Sóc Sơn, Hà Nội.

Đối tượng Thuận (bên trái) và Bình tại cơ quan công an
Đối tượng Thuận (bên trái) và Bình tại cơ quan công an

Qua điều tra ban đầu, cơ quan công an xác định, đối tượng Bình là bạn quen với Nguyễn Quốc Văn.

Thông qua Văn, Bình biết Văn đang nợ nạn nhân Thành khoảng 1, 9 tỷ đồng, đến nay Văn vẫn chưa trả nợ được. Giữa Văn và anh Thành nảy sinh mâu thuẫn. Trong thời gian gần đây, nhà Văn bị đổ chất bẩn 3 lần, nhà anh Thành bị đổ chất bẩn, chất thải 1 lần nên Văn nhi ngờ anh Thành là người thực hiện, ngược lại anh Thành lại nghi Văn thực hiện.

Nhiều lần Bình đi cùng Văn đến nhà anh Thành để giải quyết việc nợ tiền nên đã chứng kiến việc xô xát, mâu thuẫn giữa Văn và anh Thành. Đồng thời do anh Thành có thái độ xúc phạm Bình, nên Bình bức xúc và thuê Hoàng Anh Tuấn đánh dằn mặt anh Thành với giá 30 triệu đồng. Tuấn đồng ý và rủ thêm Thuận cùng tam gia, hai đối tượng này thống nhất chia nhau mỗi người 15 triệu đồng.

Theo lời khai của các đối tượng, khoảng 6 giờ 30 phút sáng 4/8, Thuận điều khiển xe máy mang BKS 29U- 3688 đón Tuấn xuống nhà anh Thành. Sau khi xác định chính xác nhà anh Thành, Tuấn và Thuận đi ra đầu ngõ 442 đường Phạm Văn Đồng để đợi anh Thành đi ra. Đến khoảng  8 giờ 30 phút cùng ngày, khi đi đến ngã ba Phạm Văn Đồng, lối rẽ sang khu đô thị Nam Cường. Thuận và Tuấn thống nhất không gây án nữa mà chờ hôm sau sẽ đánh dằn mặt.

Đến khoảng 7 giờ 45 phút ngày 5/8, như đã thống nhất, Thuận tiếp tục chở Tuấn cũng bằng chiếc xe Wave màu đỏ mang BKS 29U – 3688 nhưng tháo BKS ra để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng. Hai đối tượng này mai phục ở đầu ngõ nhà anh Thành chờ ở đó. Khoảng 8 giờ cùng ngày, xác định anh Thành sẽ rẽ từ phố Tăng Thiết Giáp ra phố Phạm Văn Đồng rồi sang phố Hoàng Quốc Việt, Tuấn bảo Thuận bám theo khi nào thuận lợi sẽ gây án.

Như dự tính, khi anh Thành đi đến ngã ba Phạm Văn Đồng, lối rẽ sang khu đô thị Nam Cường (đoạn 47 Phạm Văn Đồng), hai tên này giả vờ va chạm xe, khi anh Thành hạ kính xuống, Tuấn hất hàm hỏi “đi đứng kiểu gì thế” liền sau đó Tuấn rút dao ra đâm anh Thành tử vong tại chỗ.

Sau khi gây án, Thuận điều khiển xe máy chở Tuấn chạy theo đường Phạm Văn Đồng hướng về Bến xe Mỹ Đình và đưa Tuấn về nhà. Tuấn và Thuận đã chia nhau số tiền theo đã thỏa thuận. Đến 19 giờ cùng ngày Tuấn đã mang con dao đâm tử vong anh Thành vứt ở thùng rác gần nhà.

Hiện PC 45 đang khẩn trương củng cố tài liệu làm rõ hành vi vi phạm pháp luật của các đối tượng và những người có liên quan để sớm đưa ra truy tố trước pháp luật.

Xem thêm clip Hoảng hồn clip thanh niên hỗn chiến trên đường Trần Duy Hưng

Một đoạn clip dài hơn 3 phút ghi lại cảnh "hỗn chiến" của một nhóm thanh niên trên đường Trần Duy Hưng (Nguồn: Internet)

Xem toàn bộ VIDEO HOT trên SOHA

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại