Lên mạng giả làm cảnh sát để lừa đảo

Linh Anh |

Cơ quan CSĐT, CA quận Thanh Xuân vừa khám phá vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Điều đáng nói, đối tượng đã giả danh Trung úy đang công tác tại Cục CSĐT tội phạm về ma túy để chiếm đoạt xe máy của những người nhẹ dạ.

Theo đơn trình báo của chị N.T.T- một phụ nữ bán hàng online thì qua mạng internet, chị làm quen với một nam thanh niên tự giới thiệu tên Nguyễn Mạnh Hùng, mang cấp hàm Trung úy, hiện công tác tại Cục CSĐT tội phạm về ma túy.

Để chị T tin lời mình nói, Hùng nhiều lần gửi cho chị T ảnh của mình đang mặc sắc phục cảnh sát ở những địa điểm giống như trụ sở cơ quan công an.

Một số sắc phục cảnh sát giả mà đối tượng Hồng sử dụng để đi lừa đảo

Cuối tháng 10-2014, Hùng đặt mua của chị T một bộ quần áo và hẹn gặp chị T để nhận hàng. Khi gặp mặt Hùng, do đã có lòng tin với người này trước đó nên chị T đã để Hùng cầm lái. Lợi dụng đi giải quyết việc riêng, Hùng đã chiếm đoạt của chị T chiếc xe máy trên.

Nhận định đây là đối tượng chuyên sử dụng trang phục của lực lượng CA để đi lừa đảo, ảnh hưởng đến uy tín của lực lượng nên CA quận Thanh Xuân đã tập trung lực lượng điều tra, bắt giữ đối tượng gây án và xác định hắn tên thật là Đặng Xuân Hồng.

Sau khi bắt giữ được đối tượng Hồng, CQCA cũng thu giữ 3 bộ sắc phục và 1 số trang bị như cà vạt, mũ, thắt lưng của lực lượng cảnh sát…

Bước đầu cơ quan Công an đã xác định, với thủ đoạn tượng tự, đối tượng Hồng còn gây ra 3 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản khác.

Cơ quan CSĐT, CA quận Thanh Xuân đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đặng Xuân Hồng.

Vụ án đang tiếp tục được điều tra, mở rộng.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại