Lên cơn thèm ma túy, cặp đôi rủ nhau đi cướp

Hoàng Văn |

(Soha.vn) -Trong quá trình uống cà phê thì Trang thèm ma túy nên rủ Tuấn trộm cắp tài sản bán lấy tiền mua ma túy sử dụng, Tuấn cũng muốn “lên tiên” nên đồng ý.

Sáng 21-1, TAND TP. Nha Trang (Khánh Hòa) đã tuyên phạt bị cáo Lê Quang Tuấn (SN 1982, trú 19/6 Hai Bà Trưng, Nha Trang) 3 năm tù, Lê Thị Huỳnh Trang (SN 1983, trú 29A Khúc Thừa Dụ, Nha Trang) 12 tháng tù cùng về tội trộm cắp tài sản.

Theo HĐXX hành vi của các bị cáo thuộc loại tái phạm nguy hiểm, Tuấn đã có 3 tiền án về tội cướp tài sản và trộm cắp tài sản, Trang có một tiền án về tội tàng trữ trái phép chất ma túy. Ra tù chưa được bao lâu đã tái phạm nên cần xử lý nghiêm.

Bị cáo Tuấn và Trang trước vành móng ngựa.

Trước đó, ngày 25/10/2012, Trang điều khiển xe máy đến nhà Tuấn rủ Tuấn đi uống cà phê. Trong quá trình uống cà phê thì Trang thèm ma túy nên rủ Tuấn trộm cắp tài sản bán lấy tiền mua ma túy sử dụng, Tuấn cũng muốn “lên tiên” nên đồng ý.

Tuấn điều khiển xe máy chở Trang đi lòng vòng trong thành phố xem ai sơ hở thì trộm cắp tài sản. Đến khoảng 13h45’ cùng ngày, khi đi đến tiệm hớt tóc Bin – thuộc thôn 7 Xuân Lạc, Vĩnh Ngọc, Nha Trang, thấy chị Trịnh Thanh Thanh Thùy Linh, chủ tiệm đang ngủ, Trang nói Tuấn dừng xe để Trang vào tiệm thì thấy máy laptop (trị giá 5.040.000 đồng) đang để bên cạnh chỗ chị Linh đang ngủ.

Trang đến lấy máy tính rồi nhanh chóng đi ra ngoài để Tuấn chở đi. Ngay lúc này, chị Linh thức dậy truy hô cùng người dân bắt giữ được Tuấn và Trang giao cho Công an xã Vĩnh Ngọc giải quyết.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại