Làm giả sổ đỏ, sổ hồng lừa đảo hàng tỷ đồng

Lâm Phương |

(Soha.vn) - Bằng thủ đoạn làm giả sổ đỏ, sổ hồng nhà đất, giấy tờ xe máy rồi đem đi cầm cố, thế chấp, Thủy và đồng bọn đã lừa đảo chiếm đoạt hàng tỷ đồng của người bị hại.

Ngày 6/10, cơ quan CSĐT công an quận Tân Phú, TP.HCM vừa bắt đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản với các tội: “Làm giả tài liệu, con dấu cơ quan tổ chức”, “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Bằng hình thứ làm giả sổ đỏ nhà đất và giấy tờ xe máy, các đối tượng đã lừa đảo chiếm đoạt hàng tỷ đồng
Bằng hình thứ làm giả sổ đỏ nhà đất và giấy tờ xe máy, các đối tượng đã lừa đảo chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Các nghi can bị bắt giữ gồm: Nguyễn Văn Lợi (tự “Gạo”, SN 1993), Võ Vui (SN 1972), Nguyễn Quang Thiên (tự “Quấy”, SN 1983), Nguyễn Ngọc Thuỷ (SN 1982 tất cả cùng ngụ quận Tân Phú), Phạm Quang Điệp (SN 1988, ngụ quận Tân Bình) và Võ Thanh Tú (SN 1989, ngụ quận Gò Vấp), và một đối tượng khác chưa đến tuổi vị thành niên nên cho tại ngoại chờ điều tra.

Theo điều tra ban đầu, tháng 6/2013, một người tên Nam (chưa rõ lai lịch) đến gặp và nhờ Thuỷ làm giả một bộ hồ sơ nhà đất. Sau khi thỏa thuận xong Thuỷ nhận lời rồi gọi điện “đặt hàng” với Điệp. Điệp tiếp tục liên hệ với Tú và cả hai bắt mối với một người trên mạng với giá 7 triệu cho một bộ giấy tờ nhà đất giả.

Điệp và Tú báo giá với Thuỷ là 10 triệu đồng/bộ. Thuỷ gọi cho Nam và nâng giá lên 15 triệu đồng/bộ, 4 ngày sau sẽ giao “hàng”. Có được bộ hồ sơ giả mang tên Trần Xuân Diệu các đối tượng mang đi lừa đảo.

Nam nợ Thủy số tiền 160 triệu đồng từ trước nên nhờ Thủy mang bộ hồ sơ đi cầm để trừ nợ. Thủy đưa bộ hồ sơ đên cầm tại một mối quen biết ở quận Tân Phú lấy 200 triệu và đưa lại Nam 40 triệu như thỏa thuận.

Xe máy bị làm giả giấy tờ bị tịch thu tại công an quận Tân Phú
Xe máy bị làm giả giấy tờ bị tịch thu tại công an quận Tân Phú

Cũng với thủ đoạn tương tự nhóm này đã mang hồ sơ giả tên Đỗ Hồng Lê cầm cố được 300 triệu, Thủy đưa cho Nam 100 triệu.

Đầu tháng 10/2013 người cầm cố 2 bộ hồ sơ nhà đất do Thủy mang đến phát hiện là giấy tờ giả nên làm đơn tố cáo.

Từ thông tin người dân cung cấp, vào cuộc điều tra công an quận Tân Phú tiến hành bắt các đối tượng trên. Qua đấu tranh, cơ quan điều tra phát hiện nhóm này không chỉ làm giả giấy tờ nhà đất mà còn làm giả giấy tờ xe máy.

Bằng cách móc nối với những băng trộm xe máy, sau khi có “hàng” nhóm này sẽ làm giấy tờ giả, “hô biến” những chiếc xe ăn cắp không giấy tờ thành xe hợp pháp rồi đem cầm cố giá cao.

Khi nhóm làm giả giấy tờ của Thủy bị bắt thì hàng chục chiếc xe máy do người khác phạm tội đang được làm giả giấy tờ cũng bị thu giữ. Tổng số tiền cả nhóm lừa đảo chiếm đoạt lên đến cả tỷ đồng.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại