Lấy mẫu ADN người thân để nhận dạng kẻ giết cháu 4 tuổi

Ngọc Tú |

Sau khi phát hiện thi thể người đàn ông treo cổ nghi là của kẻ giết cháu bé 4 tuổi, công an đã tạm dừng tìm kiếm và giám định ADN để xác định danh tính.

Trưa 4/8, lãnh đạo công an tỉnh Nghệ An cho biết, hiện cơ quan này đã dừng tìm kiếm nghi can Võ Văn Mùi (36 tuổi, trú xã Thanh Nho, Thanh Chương) vì có nhiều căn cứ xác định thi thể người đàn ông treo cổ trong rừng phát hiện chiều 3/8 chính là Mùi.

Võ Văn Mùi được xác định là kẻ đánh chết cháu bé Nguyễn Ngọc Trung (4 tuổi; con em trai vợ; trú ở xã Thanh Đức) và đánh anh trai Trung là Nguyễn Ngọc Chiến (10 tuổi) nhập viện nguy kịch vào ngày 31/7 vừa qua.

Cũng trong ngày 3/8, cơ quan điều tra đã hoàn tất việc khám nghiệm thi thể, lấy mẫu vân tay để giám định.

Ngôi nhà bà Xuân (mẹ vợ Mùi) nơi xảy ra sự việc thương tâm.
Ngôi nhà bà Xuân (mẹ vợ Mùi) nơi xảy ra sự việc thương tâm.

Kết quả khám nghiệm cho thấy, người đàn ông này chết trong tư thế treo cổ ở nhánh cây tràm trong rừng, mặc quần đùi, không có áo. Nạn nhân đã chết khoảng 3 ngày trước.

Bên cạnh đó, để có thể xác định chính xác danh tính người này, công an tỉnh Nghệ An cũng đã lấy mẫu ADN từ đứa con gái 4 tuổi của nghi can Võ Văn Mùi để đối chiếu với mẫu ADN của người đàn ông treo cổ tự tự trong rừng tràm.

Ngay trong đêm 3/8, người thân của Mùi đã được cơ quan điều tra mời tới nhận dạng. Theo đó, dựa vào hình dánh, hàm răng khểnh và ngón tay trỏ bên phải bị cụt của Mùi trùng khớp với thi thể của người đàn ông được phát hiện kia.

Bà Xuân (bà nội 2 cháu Trung và Chiến) vẫn chưa hết bàng hoàng khi con rể đánh chết cháu nội mình.
Bà Xuân (bà nội 2 cháu Trung và Chiến) vẫn chưa hết bàng hoàng khi con rể đánh chết cháu nội mình.

Ngay sau khi hoàn tất cả thủ tục, do nhà xa, gia đình neo người nên người thân của Mùi đã đề nghị chính quyền địa phương cho tổ chức mai táng ngay tại nghĩa trang xã Thanh Đức (nơi phát hiện thi thể).

Theo ông Trần Văn Sự (người dượng cháu Chiến) cho biết, ngày 3/8, gia đình đã đưa Chiến ra Hà Nội để tiếp tục cấp cứu. Tuy nhiên, hiện tại, sức khỏe của Chiến vẫn không có gì tiến triển và vẫn hôn mê sâu.

Hôm qua các bác sĩ ở Nghệ An khuyên gia đình nên đưa về chứ không thể cứu chữa được nữa. Nhưng gia đình nghĩ đưa về cũng chết, đưa đi bệnh viện ngoài Hà Nội cũng chết thì cũng quyết định đưa đi để còn nước còn tát.

Cả nhà giờ chỉ mong ngóng ngày nó tỉnh lại. Thật đau xót, 2 đứa trẻ nó có tội tình gì đâu mà nỡ đánh nó thế”, ông Sự nói.

Sau nhiều ngày cấp cứu, hiện cháu Chiến vẫn hôn mê bất tỉnh.
Sau nhiều ngày cấp cứu, hiện cháu Chiến vẫn hôn mê bất tỉnh.

Trước đó, sáng 31/7, Mùi cùng 2 con gái nhỏ đến nhà bà ngoại là Nguyễn Thị Xuân (mẹ vợ Mùi) để chơi.

Tại đây, Mùi đã dùng gậy đánh 2 cháu Chiến (10 tuổi) và Trung (4 tuổi) - con em trai vợ, khiến cháu Trung tử vong. Riêng cháu Chiến nhập viện trong tình trạng nguy kịch.

Đại tá Lương Thế Lộc - Trưởng công an huyện Thanh Chương cho biết, Mùi được xác định dùng gậy tre dài khoảng 80cm đánh 2 cháu bé rồi bỏ trốn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại