Làm giả cả chứng minh công an cực tinh vi ở Nghệ An

Ngọc Tú |

Sau khi chấp hành án tù, Tài tiếp tục về nhà và “sản xuất” ra hàng loạt giấy tờ, con dấu giả để bán cho khách hàng cần với giá từ 1-2 triệu đồng.

Chiều tối 22/5, công an T.p Vinh (Nghệ An) cho biết, cơ quan này vừa bắt giữ 1 vụ làm giả con dấu, giấy tờ, tài liệu của cơ quan tổ chức với hình thức rất tinh vi, khó phát hiện.

Trước đó, vào sáng cùng ngày, lực lượng công an T.p Vinh đã tiến hành kiểm tra hành chính tại 1 quán cầm đồ trên địa bàn. Tại đây, cảnh sát phát hiện có rất nhiều giấy tờ xe, giấy phép lái xe là giả mạo.

Các loại giấy tờ giả công an thu được tại nhà đối tượng Tài.
Các loại giấy tờ giả công an thu được tại nhà đối tượng Tài.

Từ lời khai của những người liên quan trong các giấy tờ giả này, cảnh sát đã điều tra ra nguồn cung cấp giấy tờ giả chính là Trần Anh Tài (36 tuổi, trú tại phường Trường Thi, T.p Vinh, Nghệ An).

Chiều cùng ngày, kiểm tra toàn bộ ngôi nhà ba tầng của vợ chồng Tài, cảnh sát đã thu giữ được hàng chục bằng tốt nghiệp đại học, bằng tốt nghiệp cấp 3, học bạ các cấp, bằng lái xe máy, hộ chiếu, chứng minh thư nhân dân...

Không chỉ làm giả giấy tờ của các tổ chức, Tài còn sản xuất được giấy chứng minh công an nhân dân giả.
Không chỉ làm giả giấy tờ của các tổ chức, Tài còn "sản xuất" được giấy chứng minh công an nhân dân giả.

Đặc biệt, trong số này, có một giấy chứng minh Công an nhân dân mang cấp bậc thiếu tá đang công tác tại Hà Nội. Ngoài ra, cảnh sát còn thu giữ được nhiều thiết bị in phục vụ việc làm giấy tờ giả này.

Tại thời điểm cảnh sát thực thi lệnh khám, nghi can Tài không có mặt ở nhà. Hiện lực lượng chức năng đã tìm cách liên hệ để yêu cầu Tài đến trình diện, lấy lời khai làm rõ vụ việc.

Cảnh sát còn thu giữ được thêm nhiều thiết bị in phục vụ cho việc làm giả các giấy tờ.
Cảnh sát còn thu giữ được thêm nhiều thiết bị in phục vụ cho việc làm giả các giấy tờ.

Theo 1 cán bộ điều tra, sau khi "sản xuất" được các loại giấy tờ giả này, Tài rao bán với giá trung bình 1-2 triệu đồng, tuỳ theo độ khó của từng loại giấy tờ. Các loại giấy tờ này rất tinh vi và khó phát hiện.

Được biết, Tài vừa thi hành xong án phạt 2 năm tù về tội “Làm giả con dấu, tài liệu”. Tuy nhiên, vừa về nhà được gần 1 năm, “ngựa quen đường cũ” lại dẫn dắt Tài tiếp tục với nghề sai trái này.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại