“Kỳ công” trốn trại giam của tên tù khôn ngoan

Ngày 31/1, TAND TX Hương Trà đã công khai xét xử vụ án hình sự đối với Ngô Tùng Châu (SN 1982-trú tại Hòa Vang-TP Đà Nẵng) về tội “Trốn khỏi nơi giam”.

Theo cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân TX Hương Trà, khoảng 10h30' ngày 25/9/2012, do có ý định trốn khỏi trại giam từ trước nên Ngô Tùng Châu là phạm nhân đang chấp hành án phạt tù tại đội số 5, phân trại 1, Trại giam Bình Điền (thuộc thị xã Hương Trà, Huế) đã tự viết giấy giả cán bộ phụ trách trại ghi nội dung: “Ngô Tùng Châu, đội 5 – đội 6” (chuyển từ đội 5 sang đội 6) mục đích để được tham gia lao động bên ngoài tường rào khu giam giữ phạm nhân.

Đến khoảng 11h cùng ngày, trong lúc đội 5 và đội 6 xếp hàng điểm danh, Châu đã đưa tờ giấy cho phạm nhân Phạm Văn Hưng (là đội trưởng đội phạm nhân số 6). Phạm nhân Hưng báo với cán bộ trực trại việc Châu tham gia lao động với đội số 6.

Sau khi điểm danh, Châu xuất trại đi lao động tại xưởng chế biến cá bò nằm cách tường rào khu phạm nhân khoảng 30 mét do anh Nguyễn Đình Chí Tâm là cán bộ quản giáo và anh Tống Văn Toàn là cán bộ vũ trang quản lý.

Tù nhân tại trại giam Bình Điền

Khi đến nơi, Châu xin anh Tâm cho Châu được tham gia lao động bên ngoài xưởng chế biến cá bò. Anh Tâm đồng ý và phân công phạm nhân Châu làm việc bên ngoài xưởng chế biến cá cùng với phạm nhân Nguyễn Tam Kỳ, Đặng Sẽ.

Đến khoảng 13h30' cùng ngày, lợi dụng sự sơ hở của anh Tâm và Toàn, Châu đã lẻn ra phía sau xưởng chế biến cá, cầm 1 khúc gỗ rồi giả vờ vác đi xuống hướng lô của anh Thoả là cán bộ quản giáo trại giam để không bị phát hiện.

Khi đến hồ cá của lô thì Châu cởi bỏ áo quần phạm nhân vứt vào bụi cây (trước khi đi lao động Châu đã mặc sẵn quần dài và áo sơ mi bên trong đồng phục phạm nhân) rồi chạy băng qua rẫy trồng sắn men theo đường mòn ra hướng Quốc lộ 49.

Khi ra đến khu vực chợ Bình Điền, Châu đón xe thồ chở Châu đi lên cầu Tuần sau đó tiếp tục đón taxi đi về bến xe phía Nam, thành phố Huế rồi lên xe khách để bỏ trốn vào thành phố Đà Nẵng.

Tên Ngô Tùng Châu trước vành móng ngựa

Khoảng 15h30' cùng ngày, khi Châu đến xã Thuỷ Dương, thị xã Hương Thuỷ, tỉnh Thừa Thiên Huế thì bị phát hiện bắt giữ. Được biết, Châu có 3 tiền án về tội cướp giật, lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

TAND TX Hương Trà tuyên phạt Ngô Tùng Châu 33 tháng tù giam, tổng mức hình phạt cũ là 54 tháng 11 tù giam.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại