Nạn nhân bị em ruột cắt chân đã qua cơn nguy kịch

Yến Dương |

(Soha.vn) - Nghe tiếng kêu thảm thiết từ phòng Hồi sức, bác sĩ chạy sang thấy người đàn ông dùng dao hì hụi cắt chân nạn nhân thành 3 khúc.

Sáng nay (03/1/2014), một thông tin khiến dư luận bàng hoàng được đăng tải trên tờ Người đưa tin. Theo đó, rạng sáng 02/01/2014, tại phòng hồi sức (khu điều trị bệnh nhân nặng), Bệnh viện Đa Khoa Xanh Pôn Hà Nội, bà T.T.T.D (SN 1967), bệnh nhân u não đang nằm điều trị tại Khoa sọ não 2 bị chính em ruột mình dùng con dao cắt lìa bàn chân và đang hì hụi cắt đầu gối.

Cũng theo Người đưa tin, khi nạn nhân giẫy giụa và rơi xuống đất cùng chiếc chân đã bị cắt lìa khỏi cơ thể thì sự việc tạm dừng lại. Người em ruột kia tay vẫn lăm lăm con dao đi lại trước cửa khu điều trị.

Nạn nhân tại bệnh viện.

"Công an quận Ba Đình cho biết sự việc là có thật. Dấu hiệu ban đầu, khi bị bắt giữ tại bệnh viện, đối tượng này có dấu hiệu ngáo đá. Lãnh đạo công an quận Ba Đình cho biết: “Đối tượng này chỉ là dân chơi đá nghiệp dư. Ngay khi xảy ra sự việc, lực lượng công an đã có mặt tại hiện trường và tiến hành bắt giữ. Tuy nhiên, do đối tượng cắt chân tay bệnh nhân Dung là người thân nên phía công an đang chờ kiến nghị từ bệnh viện để xử lý vụ việc", thông tin trên Người Đưa Tin.

Tuy nhiên, trong một diễn biến khác, nói về thông tin trên, Trưởng công an phường Điện Biên Phủ (Ba Đình, Hà Nội) cho rằng: Một số tờ báo, trang tin đã đưa không hoàn toàn đúng sự thật.

Sáng 3/1, bà Phạm Thị Hải Yến, Phó trưởng phòng Tổ chức Hành chính Bệnh viện Xanh Pôn, cho biết: "Hiện bệnh viện không thể cung cấp thông tin cho báo chí và không có phát ngôn nào về vụ việc". Thông tin trên Infonet.

Theo một nguồn tin của Báo Người Lao Động, sau khi sự việc trên xảy ra, các bác sĩ đã phẫu thuật, truyền 4 đơn vị máu cho bệnh nhân. Hiện nay, các bác sĩ đã loại trừ nguy cơ tử vong do những tổn thương của vết cắt tuy nhiên, nguy cơ tử vong do u não vẫn còn.

Hiện giờ bệnh nhân tự thở được nhưng phần chân cắt đã không còn khả năng nối.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại