Không khởi tố vụ bố vợ nổ súng bắn con rể ở Hải Phòng

Trước hoàn cảnh và thân nhân của gia đình ông Trang, Công an quận Lê Chân đã không ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can.

Theo tin từ cơ quan CSĐT CA quận Lê Chân, cơ quan này đã không ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Lê Đức Trang (SN 1929, trú tại số 2/67/152 Chợ Hàng, phường Dư Hàng Kênh, quận Lê Chân, Hải Phòng)- người đã gây nên vụ nổ súng xảy ra vào lúc 6h ngày 10/6, tại số 2/67/152 Chợ Hàng; hậu quả của vụ nổ súng làm cho anh Nguyễn Văn Huấn (SN 1965, con rể ông Trang) và chị Đàm Thị Lan (SN 1984) bị thương vào vùng mông và đùi trái.

Không khởi tố vụ bố vợ nổ súng bắn con rể ở Hải Phòng
Vụ nổ súng đã làm ảnh hưởng đến tình hình trật tự trên địa bàn

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, lực lượng Công an quận Lê Chân đã có mặt tại hiện trường, tiến hành thu giữ tại nhà ông Trang 01 khẩu súng dài 1,2m và 10 viên đạn hoa cải.

Theo thông tin của Công an quận Lê Chân, do ông Trang có mâu thuẫn với anh Huấn (hiện anh Huấn đang là bác sỹ chuyên khoa XQ tại Bệnh viện Việt- Tiệp) vì anh Huấn đến để tiêm thuốc điều trị cho bố vợ. Trong quá trình tiêm thuốc, ông Trang đã to tiếng với anh Huấn nên hai bố con đã xảy ra mâu thuẫn.

Bực mình, ông Trang liền đi lấy khẩu súng để đuổi anh Huấn ra khỏi nhà. Khi ông Trang đi vào nhà thì anh Huấn quay lại lấy xe máy; thấy anh Huấn quay lại, ông Trang liền vác súng đuổi tiếp. Anh Huấn vội vàng dắt xe máy chạy ra đến ngõ thì bất ngờ ông Trang nổ súng nhằm vào anh Huấn để bắn, sau tiếng súng, anh Huấn đã  bị thương vào vùng mông và lưng.

Lúc này, chị Đàm Thị Lan đi ngang khu vực nhà ông Trang nên cũng đã bị thương vào đùi trái. Hiện anh Huấn và chị Lan đang được điều trị tích cực trong bệnh viện.

Không khởi tố vụ bố vợ nổ súng bắn con rể ở Hải Phòng
Ông Trang tại CQ CSĐT

Được biết, ông Trang là thương binh hạng 1/4 (mất 81% sức khỏe), là cán bộ lão thành Cách mạng; hiện ông Trang 85 tuổi, bản thân già yếu, thương binh nặng; đang phải điều trị bệnh tại nhà.

Trước hoàn cảnh và thân nhân của gia đình ông Trang, Công an quận Lê Chân đã không ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can. Hiện tại, CA quận Lê Chân đã giao ông Trang cho gia đình có biện pháp quản lý và khắc phục hậu quả.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại