Không "cưa" được vợ chú, 9x đập đầu cột điện, bắt cóc em họ

Lâm Phương |

(Soha.vn) - Nhiều lần bày tỏ tình cảm với vợ chú ruột bị chối từ, Lê Hàn Văn Tâm đã bắt cóc em họ 4 tuổi bỏ trốn vào rừng.

Ngày 25/3, Công an huyện Xuyên Mộc tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết đã tìm thấy cháu Lê Thị Hồng H. (4 tuổi) và đang truy tìm đối tượng Lê Hàn Văn Tâm (SN 1994 trú tại tổ 6, ấp 2 xã Bưng Riềng, huyện Xuyên Mộc) nghi can chính trong vụ bắt cóc này. Cháu H. là con gái của anh Lê Văn Triệu và chị Sơn Thị Thu Hồng (SN 1987, trú tại ấp 2 xã Bưng Riềng) người mà Tâm phải gọi là chú ruột và thím.

Sau khi được tìm thấy cháu H. đã được đưa về UBND xã Bưng Riềng chăm sóc sức khỏe
Sau khi được tìm thấy cháu H. đã được đưa về UBND xã Bưng Riềng chăm sóc sức khỏe

Theo bà Nguyễn Thị Đặng (1938) là bà nội cháu H. cho biết, do bố mẹ H. mâu thuân nên đã nộp đơn lên tòa ly hôn nên cháu ở với bà. Ngày 21/3, Tâm bế cháu H. nói đi mua bánh kẹo nên mọi người không ai nghi ngờ gì. Khoảng 20h cùng ngày, không thấy cháu H. về nên cả nhà đi tìm và trình báo công an xã.

Cũng theo bà Đặng dù biết rõ chị Hồng là vợ của chú ruột mình, nhưng Tâm vẫn thầm yêu trộm nhớ. Nhiều lần gia đình đã họp lại khuyên nhủ nhưng Tâm một mực cho rằng chị Hồng sống với chú Triệu không có hạnh phúc nên quyết theo đuổi. Do bị nhiều người nói nên đã có lần Tâm uống thuốc ngủ tự tử, may mà bố mẹ đưa đi cấp cứu kịp thời. Còn có lần Tâm đập đầu vào cột điện nhằm uy hiếp chị Hồng, nhưng may mắn mọi người can ngăn.

Bà Nguyễn Thị Đặng, bà nội cháu H. kể lại sự việc
Bà Nguyễn Thị Đặng, bà nội cháu H. kể lại sự việc

Trong lúc cơ quan công an và những người thân trong gia đình đang đi tìm cháu H. thì Tâm nhắn tin về cho mẹ ruột nói đã bắt cóc em họ và yêu cầu gặp chị Hồng tại một địa điểm trong rừng. Tâm còn yêu cầu bố mẹ để thức ăn, nước uống sau nhà. Khi nào nhà đóng cửa, tắt điện thì Tâm sẽ lấy. Đến1h sáng 23/3, Tâm về nhà lấy lương thực rồi biến mất trong đêm tối.

Cháu H. mất tích cùng với sự vắng mặt của Tâm tại địa phương nên những người trong gia đình cho rằng, chính Tâm đã bắt cóc cháu H. để gây áp lực, “ép tình” mẹ cháu.

Sau 4 ngày đêm tung lực lượng truy lùng, vào khoảng 21h30 đêm 24/3, lực lượng công an đã tìm thấy bé H. tại khu vực bìa rừng xã Bưng Riềng. Cháu bé sau đó đã được đưa về trụ sở UBND xã để chăm sóc sức khỏe.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại