Khởi tố vụ "đi đòi nợ bị đánh hội đồng đến chết"

Nguồn tin từ Công an tỉnh Thanh Hoá chiều nay (4.3) cho biết: Công an huyện Vĩnh Lộc đã quyết định khởi tố vụ án hình sự cố ý gây thương tích xảy ra ngày 24.2 trên địa bàn xã Vĩnh Tân, huyện Vĩnh Lộc làm 6 đối tượng côn đồ bị trọng thương, trong đó có một đối tượng đã chết (Lao Động đã phản ánh).

Nguyên nhân dẫn tới vụ việc nghiêm trọng trên là do Nguyễn Ngọc Huy (SN 1981, trú xã Vĩnh Tân, huyện Vĩnh Lộc) vì ham cờ bạc nhưng không còn khả năng thanh toán nên Huy đã vay của Phạm Trí Thức (SN 1986, trú xã Hà Bình, huyện Hà Trung) một số tiền vào thời điểm tháng 12.2012. Thức nhiều lần đòi tiền nhưng Huy chưa trả.

Bực tức trước việc trây ỳ của Huy, trưa 24.2, Thức gọi thêm 6 đối tượng: Phạm Việt Anh (tức Hoàng, SN 1996), Nguyễn Văn Đạt (SN 1992), Nguyễn Xuân Mạnh (SN 1993, đều trú xã Hà Ninh, huyện Hà Trung); Đinh Công Thuyết (SN 1985), Nguyễn Văn Thương (SN 1994), Lại Thế Tình (SN 1994, cùng trú xã Hà Bình, huyện Hà Trung) đi đòi nợ.

7 đối tượng trên thuê hai xe ôtô BKS 36N-1372 của hãng taxi Mai Linh và xe ôtô 36A-02730 của hãng taxi Linh Thông chở lên xã Vĩnh Tân. Khi đi, 7 đối tượng nêu trên mang theo dao, kiếm với mục đích tìm Huy làm rõ mọi chuyện.

Hung khí do nhóm thanh niên đi đòi nợ mang theo bị lực lượng công an thu giữ.

Do Huy lẩn tránh, không xuất hiện nên nhóm đối tượng chủ nợ đe dọa bố mẹ Huy dẫn đến đôi bên xảy ra xô xát. Bố Huy kêu cứu, lúc này Huy cùng khoảng 20 người dân xã Vĩnh Tân mới xuất hiện dùng cuốc, xẻng, gậy đuổi đánh các đối tượng trên làm 6 đối tượng: Thuyết, Thức, Việt Anh, Đạt, Tình, Thượng bị trọng thương; trong đó Phạm Trí Thức đã tử vong do vết thương quá nặng. Ngoài ra, một số người còn đẩy hai chiếc xe taxi xuống bãi đất trống châm lửa đốt thiêu rụi.

Nhận được tin báo, lực lượng Công an huyện Vĩnh Lộc đã kịp thời đến giải quyết, đưa các đối tượng bị đánh trọng thương đi cấp cứu. Căn cứ vào tài liệu điều tra ban đầu, Công an huyện Vĩnh Lộc đã ra quyết định bắt khẩn cấp Nguyễn Ngọc Huy (con nợ) nhằm phục vụ cho công tác điều tra.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại