Khởi tố nguyên Chỉ huy trưởng để súng cướp cò chết người

Vân Lam |

Ngày 11-12, tin từ Cơ quan điều tra hình sự Quân khu 7, cho hay vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Văn Hòa, nguyên Chỉ huy trưởng BCH quân sự thị xã Bình Long, Bình Phước về tội "Vô ý làm chết người".

Ông Hoà là người đã dùng súng đi bắn chim nhưng bị cướp cò làm chết một tài xế lái xe, xảy ra vào ngày 20-9-2014, tại khu vực gần Đồn biên phòng 785 thuộc địa bàn huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, ngày 20-9-2014, đoàn công tác của UBND thị xã Bình Long do ông Phan Xuân Vĩnh, Phó chủ tịch UBND thị xã Bình Long làm trưởng đoàn đi thăm Đồn biên phòng 785 và Đồn biên phòng 779 đều ở huyện Bù Gia Mập.

Trong đoàn công tác có thượng tá Nguyễn Văn Hòa, Chỉ huy trưởng BCH Quân sự thị xã Bình Long và ông Nguyễn Văn Thuận là lái xe của Văn phòng UBND thị xã Bình Long.

Khi đến km 15+700 (đường tuần tra biên giới) vị trí giữa Đồn biên phòng 781 và Đồn biên phòng 779, do đoạn đường bị sạt lở, xe không vào được nên đoàn dừng lại.

Lúc này, thượng tá Nguyễn Văn Hòa lấy ra khẩu súng thể thao (thu được trong dân chưa nộp về cấp trên), số súng 79788 do Tiệp Khắc sản xuất.

Đi được khoảng 200m, nhìn thấy con chim bù cắt đậu trên cành cây, thượng tá Nguyễn Văn Hòa vào trong rừng để bắn chim nhưng chim lại bay mất.

Trong quá trình trở ra, vì mãi dõi theo con chim nên bị vấp té, dẫn đến súng cướp cò, đạn nổ. Sau đó, thượng tá Nguyễn Văn Hòa tiếp tục ra đường trở lại xe, khoảng 20 phút sau thì phát hiện ông Thuận bị trúng đạn chết.

Thượng tá Nguyễn Văn Hòa không biết ông Thuận cùng đi vào rừng lúc nào. Ông Thuận cũng mang theo một khẩu súng thể thao không rõ nguồn gốc.

Ngày 22-9-2014, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Phước đã tạm đình chỉ chức vụ Chỉ huy trưởng BCH Quân sự thị xã Bình Long của thượng tá Nguyễn Văn Hòa, để phục vụ công tác điều tra.

Hiện Cơ quan điều tra hình sự Quân khu 7 cũng đã ra quyết định cho bị can Hoà tại ngoại chờ ngày đưa ra xét xử.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại