Khởi tố hung thủ làm nổ xe ở Bắc Ninh

vytran |

Ngày 17/6, CQĐT CA tỉnh Bắc Ninh đã đề nghị truy tố Nguyễn Đức Tiềm, kẻ cài mìn xe máy làm chết 2 người.

Tiềm tại cơ quan công an

Theo đó Nguyễn Đức Tiềm (34 tuổi), quê Kinh Môn, Hải Dương bị truy tố về 3 tội danh: giết người, hủy hoại tài sản và làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Tiềm khai, năm 2010 do hai vợ chồng phải đi ở nhờ nhà anh vợ Nguyễn Văn Quế và Nguyễn Thị Quỳnh và luôn cảm thấy anh chị có thái độ coi thường mình nên Tiềm nảy ý định dạy cho chị Quỳnh một bài học.

Khoảng 1h ngày 1/12/2011, Tiềm tỉnh dậy, mở khóa yên xe máy, tìm cách đặt 2 thỏi thuốc nổ vào vị trí gần bình xăng, đấu dây dẫn với đèn hậu của xe, rồi lắp ráp lại, lên giường đi ngủ.

7h sáng cùng ngày, chị Quỳnh dắt xe máy ra sân và gọi con gái là cháu Khánh Vân, 5 tuổi, đi học. Ra đến ngõ, chị Quỳnh bật khóa điện thì mìn phát nổ.

Hai mẹ con chị Quỳnh bị lửa cháy khắp người và được đưa đi cấp cứu nhưng chiều hôm đó, chị Quỳnh tử vong, đến ngày 13/12/2011 cháu Vân cũng không qua khỏi.

Quá trình đấu tranh Tiềm còn thừa nhận đã từng dùng mìn để hại một người bạn thân, cũng với thủ đoạn cài chất nổ vào xe máy vì nghi ngờ bạn có quan hệ bất chính với vợ mình.

Ngoài 2 tội danh là giết người và hủy hoại tài sản, Tiềm còn bị CQĐT đề nghị truy tố thêm về hành vi ‘chế’ giấy tờ giả (bằng tốt nghiệp đại học) để xin vào làm tại một khách sạn ở TP Bắc Ninh.

Theo Nld

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại