Kháng án vì cho rằng mình chỉ hiếp dâm 1 lần

Xét bị cáo nhân thân tốt, gia đình có công nên cấp phúc thẩm chấp nhận giảm án cho "yêu râu xanh" 1 năm tù.

Ngày 19/9, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại Đà Nẵng xử lưu động tại Đăk Lăk, tuyên phạt Nguyễn Văn Nhị (43 tuổi, ngụ huyện M'Đrắk, tỉnh Đăk Lăk) mức án 19 năm tù về tội Hiếp dâm trẻ em. So với án sơ thẩm của TAND tỉnh Đăk Lăk, bị cáo được giảm 1 năm tù.

Theo cơ quan công tố, đêm 27/10/2013 Nhị qua nhà hàng xóm xin ngủ nhờ để hôm sau đi làm rẫy. Do anh này đi vắng, chỉ có cô em cùng cha khác mẹ 15 tuổi ở nhà nên Nhị ngồi chơi khoảng 10 phút rồi về.

Ra đến cổng, tên này nảy sinh dục vọng nên kéo cô bé láng giềng này ra vườn phía sau nhà để giở trò thú tính. Do uống quá nhiều rượu, Nhị không thỏa mãn được hành vi tại vườn nên kéo nạn nhân vào nhà để "quan hệ" cho bằng được mới thôi.

Cho rằng chỉ 1 lần thực hiện hành vi đồi bại chứ không phải 2 lần như cáo buộc của cấp sơ thẩm, Nhị kháng cáo. Tại tòa hôm nay, HĐXX xét bị cáo thân nhân tốt, gia đình có công với cách mạng... nên giảm án.

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại