Kết luận về vụ chồng thảm sát vợ con tại Thanh Hóa

trangnguyen |

Chiều ngày 6/7, CA tỉnh Thanh Hóa đưa ra kết luận: hung thủ đã giết vợ con, rồi tự sát.

CAT Thanh Hóa cho biết, do các nạn nhân cùng thủ phạm gây án là Nguyễn Bá Sơn (SN 1986) đều đã tử vong nên cơ quan điều tra xác định, đây là vụ án giết người rồi tự sát

Ngôi nhà nơi xảy ra vụ thảm sát

Tối ngày 29/6, vợ chồng Sơn còn đưa nhau sang nhà anh Nguyễn Bá Thắng (anh trai Sơn) chơi tận đến 22h giờ cùng ngày. Hai vợ chồng Sơn không có biểu hiện gì mâu thuẫn.

Nỗi đau tột cùng của bà Vân (áo sọc xanh) khi mất đi người con trai, con dâu và đứa cháu nội

Sau đó, Sơn đưa vợ về nhà mình ngủ, cách nhà anh Thắng chừng 20m. Đến khoảng hơn 1h sáng, Nguyễn Bá Sơn ra tay hạ sát vợ và con gái. 

Người nhà nạn nhân cho biết, gần đây Sơn có biểu hiện chơi cá độ, cắm xe máy và bị chủ nợ tới đòi. Tuy nhiên, họ không nắm bắt chính xác Sơn nợ bao nhiêu và nợ những ai?

Theo Infonet

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại