Kẹp 3 "lắc lư", bị 141 bắt lòi ra hàng cấm

Thế Long |

(Soha.vn) - Kẹp 3 tham gia giao thông trong tình trạng “lắc lư”, bị 141 bắt giữ phát hiện các đối tượng có thuốc lắc và dương tính với ma túy.

Theo đó, khoảng 20h tối ngày 4/3, tổ công tác Y4/KH141 Công an TP Hà Nội làm việc tại ngã tư Khuất Duy Tiến - Nguyễn Trãi (quận Thanh Xuân, Hà Nội). Khi trinh sát phát hiện thấy 3 thanh niên đều không đội mũ bảo hiểm, đi chiếc xe máy Dream mang BKS 29M1 - 127.60 lưu thông trên đường Nguyễn Trãi hướng đi Ngã Tư Sở.

Thấy 3 đối tượng này có dấu hiệu nghi vấn nên trinh sát đã báo cho tổ công tác, triển khai đội hình để dừng xe, yêu cầu kiểm tra hành chính. Tuy nhiên, khi thấy liên quân của lực lượng 141 xung quanh, thanh niên điều khiển xe đã từ bỏ ý định quay đầu và dắt xe vào chốt.

Tang vật của các đối tượng
Tang vật của các đối tượng

Tại đây, danh tính của 3 nghi phạm được làm rõ gồm: Vũ Tuấn Bảo (SN 1989, trú tại Yên Xá, Tam Hiệp, Thanh Trì), Phạm Tuấn Huy (SN 1994, trú tại Khu Tập thể Công ty len nhuộm Vạn Phúc) và Vũ Ngọc Tú (SN 1997). Cả ba thanh niên đều có hộ khẩu thường trú tại Hà Nội.

Các đối tượng tại chốt 141
Các đối tượng tại chốt 141

Điều đáng nói, cả 3 đối tượng đang trong tình trạng “lắc lư” vì “phê” thuốc lắc. Trong quá trình kiểm tra, lợi dụng lúc chỉ có 1 CSHS đang thi hành nhiệm vụ, Huy đã nhanh tay vứt một gói xuống đất. Tuy nhiên, hành vi này không qua mắt được các chiến sỹ khác.

Cuối cùng, Phạm Tuấn Huy đã phải nhặt gói nilon lên và thú nhận: ‘Đây là 5 viên thuốc lắc bọn em vừa mua xong, đang trên đường lên phố để đi chơi’.

Sau khi được dẫn giải về trụ sở cơ quan công an, cả 3 đều được tiến hành thử nhanh ma túy. Kết quả cho thấy, 3 đối tượng đều phản ứng dương tính với chất ma túy.

Sau khi lập hồ sơ sự việc, tổ Y4 đã bàn giao các đối tượng và tang vật cho cơ quan Công an quận Thanh Xuân xử lý.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại