Kẻ bắt cóc bị bao vây, lao thẳng xe vào công an phường

Tú Nguyễn |

(Soha.vn) - Do chị Ngọc nợ tiền nhưng lâu ngày không trả, vợ chồng Dũng đã lập kế hoạch bắt cóc tống tiền. Tuy nhiên, các đối tượng lại bắt nhầm người em chồng của Ngọc.

Ngày 27/3, Phòng PC 45 - Công an tỉnh Nghệ An cho biết, cơ quan này đang tạm giữ 5 nghi phạm liên quan đến 1 vụ bắt cóc đòi nợ táo tợn vừa xảy ra trên địa bàn.

Trước đó, vào sáng ngày 23/3, bà Phan Thị Hồng (trú tại thị trấn Quỳ Hợp, huyện Quỳ Hợp, Nghệ An) trình báo về sự mất tích đột ngột của anh Lê Đình Hùng (26 tuổi, con trai bà Hồng) cùng chiếc xe ô tô khi đang đi về TP Vinh. Theo bà Hồng, sáng cùng ngày, có người khách gọi anh Hùng chở từ Quỳ Hợp về TP Vinh (anh Hùng làm nghề lái xe). Đến 10h30’ cùng ngày, bà Hồng gọi vào số anh Hùng thì nhận được câu trả lời: “Bọn tôi đang giữ con bà cùng chiếc xe, yêu cầu gia đình chuẩn bị 250 triệu đồng và không được báo công an”.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã nhanh chóng vào cuộc điều tra manh mối nhóm đối tượng này. Từ những thông tin có được, Công an xác định vợ chồng Nguyễn Tiến Dũng và Bùi Thị Hương (cùng 30 tuổi, trú tại thị trấn Quỳ Hợp) là chủ mưu vụ bắt cóc này.

Đến 13h chiều cùng ngày, Phòng PC 45 xác định tung tích anh Hùng đang bị giữ tại phường Nghi Thu, TX Cửa Lò (Nghệ An). Ngay lập tức, các chiến sĩ cảnh sát lập tức lên đường giải cứu con tin.

Đến 16h30 cùng ngày, phát hiện chiếc xe của Hùng đang đi trên đường tại TX Cửa Lò nên lực lượng chức năng đã tổ chức vây bắt. Biết được không thể trốn thoát, các đối tượng đã cho xe chở con tin lao thẳng vào trụ sở Công an phường Nghi Thu.

Chiếc xe vừa dừng lại, cảnh sát đã ập tới bắt giữ Hoàng Khắc Nhã (36 tuổi, ở TX Cửa Lò), vợ chồng Dũng, Hương và Trần Anh Chung (34 tuổi, trú tại Quỳ Hợp).

Từ lời khai của các đối tượng, cảnh sát đã bắt thêm Phạm Việt Thắng (33 tuổi, tự là Thắng “bò” - đối tượng cộm cán, chuyên đi đòi nợ thuê), Nguyễn Văn Lưu (42 tuổi), đều trú cùng địa chỉ với Dũng và Trương Mạnh Mai (43 tuổi, trú tại thị trấn Quỳ Hợp).

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận do chị Vi Thị Ngọc (28 tuổi), vợ của anh Lê Việt Thắng (32 tuổi, anh trai của Hùng) nợ vợ chồng Dũng số tiền 250 triệu đồng đã lâu nhưng không chịu trả.

Để bắt con nợ trả tiền, chúng bàn cách thuê xe để điều chị Ngọc hoặc anh Thắng xuống Vinh để đòi nợ. Tuy nhiên, các đối tượng không ngờ khi gọi xe thì anh Hùng lái chứ không phải Dũng. Trong lúc gây sức ép bắt gia đình Hùng đưa tiền, phát hiện có công an nên các đối tượng đã đưa con tin và ô tô vào công an phường nhằm “chữa cháy” cho hành động bắt cóc, tống tiền của mình.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại