"Hung thủ tự sát trong trại tạm giam là lỗi cực kỳ nghiêm trọng"

Hải Sơn |

(Soha.vn) - Theo Luật sư Triển, hung thủ chém chết cả nhà 4 người ở tỉnh Hải Dương tự sát ngay trong trại tạm giam là lỗi cực kỳ nghiêm trọng, có thể truy cứu trách nhiệm hình sự.

Phạm Duy Quý (SN 1993, trú tại xã Phượng Hoàng, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương), nghi can chém chết 4 người trong gia đình (gồm bà nội, bố mẹ đẻ và chị họ) ngày 2/8 đã tự sát trong Trại tạm giam Công an tỉnh Hải Dương 2 ngày sau đó.

Hình ảnh đối tượng Phạm Duy Quý tại Trại tạm giam Công an tỉnh Hải Dương.

Hình ảnh đối tượng Phạm Duy Quý tại Trại tạm giam Công an tỉnh Hải Dương.

Trao đổi với chúng tôi về vấn đề này, Luật sư Trần Đình Triển – Trưởng Văn phòng Luật sư Vì Dân cho biết:

Theo các quy định của pháp luật, khi một đối tượng gây ra một vụ án chém chết bà, bố, mẹ và chị mà ra đầu thú tại cơ quan công an thì đây được coi là vụ án đặc biệt nghiêm trọng. Vì vậy, ngay sau đó cơ quan công an cùng phối hợp với viện kiểm sát nhân dân cùng cấp cần phải tiến hành ngay các thủ tục cần thiết liên quan đến vụ án mạng.

Trước hết, các bên cần phải tiến hành giám định xem đối tượng gây án này có bị bệnh tâm thần hay không, có chất kích thích hay không để kịp thời điều tra, xác minh các mối quan hệ, hiện trường xảy ra như thế nào để đánh giá tính chất của vụ án.

Đồng thời, đối với phạm nhân trong vụ án đặc biệt nghiêm trọng này thì cách quản lý đối với những đối tượng có thể phải chịu mức án tử hình nếu như không có nguyên nhân nào khác thì phải được quản lý cẩn thận, chu đáo và có biện pháp phòng tránh hậu quả có thể xảy ra.

Luật sư Trần Đình Triển – Trưởng Văn phòng Luật sư Vì Dân

Luật sư Trần Đình Triển – Trưởng Văn phòng Luật sư Vì Dân

Trong vụ việc này, ai cũng có thể lường trước được khả năng mà khi đối tượng có thể đối mặt với án tử hình thì rất dễ có thể xảy ra việc trốn trại hay tự sát ở trong trại tạm giam hay trại giam. Vì thế cơ quan công an phải áp dụng các biện pháp nghiệp vụ được Chính phủ quy định rất rõ ở trong trại giam cũng như thông tư hướng dẫn của Bộ Công an.

Việc cơ quan công an của tỉnh Hải Dương đã bắt giữ người nhưng quản lý sơ xuất, nơi lỏng như vậy dẫn đến đối tượng gây án tự sát thì đây được là một lỗi cực kỳ nghiêm trọng. Đối với vi phạm này của Công an tỉnh Hải Dương phải tùy theo tính chất, mức độ để xử lý về hành chính hoặc có thể truy cứu trách nhiệm hình sự.

Trước đó, như đã đưa tin, Công an tỉnh Hải Dương đang điều tra làm rõ vụ thảm án tại thôn Ngoại Đàm (xã Phượng Hoàng, Thanh Hà, Hải Dương) xảy ra vào lúc 19h5 ngày 2/8 khiến 4 người trong gia đình thiệt mạng.

Kẻ thủ ác được xác định là Phạm Duy Quý (SN 1993) là con đẻ và cháu nội của các nạn nhân. Vào khoảng thời gian trên, Phạm Duy Quý đã ra tay truy sát cả gia đình mình gồm bố đẻ Phạm Duy Tuấn (SN 1963), mẹ đẻ Nguyễn Thị Thơm (SN 1968), bà nội Nguyễn Thị Lan (SN 1932) và người chị họ là Phạm Thị Hằng (SN 1987).

Cả 4 nạn nhân đều trú tại xã Phượng Hoàng, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương. Ngay khi gây ra thảm án, Phạm Duy Quý đã tắm rửa và đi xe máy đến cơ quan điều tra, công an huyện Thanh Hà đầu thú, khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại