Hốt hoảng phát hiện xác người thân trong phòng, cổ nhiều vết bầm

Lâm Phương |

(Soha.vn) - Vừa mở cửa phòng, bà Ư hốt hoảng khi phát hiện thi thể chị Bé nằm trong phòng tắm, trên cổ nhiều vết bầm.

Ngày 19/4, cơ quan CSĐT công an tỉnh Bình Dương đang di lý đối tượng Võ Văn Luận (29 tuổi, ngụ An Giang) từ An Giang về Bình Dương để điều tra về hành vi “giết vợ”.

Hiện trường nơi phát hiện thi thể chị bé, trên cổ có nhiều vết bầm

Hiện trường nơi phát hiện thi thể chị bé, trên cổ có nhiều vết bầm

Trước đó vào khoảng 9h45 ngày 18/4, bà Trương Thị Ư qua phòng vợ chồng Luận thuê trọ (tại khu nhà trọ số 38/22, khu phố Bình Phước B, phường Bình Chuẩn, thị xã Thuận An) để lấy bộ ly về uống nước. Khi vừa mở cửa phòng thì bà Ư hoảng hốt khi phát hiện thi thể chị Lê Thị Bé (SN 1990, vợ của Luận) chết trong phòng tắm, trên cổ có nhiều vết bầm nên báo công an.

Nhận tin báo, công an có mặt tại tiến hành khám nghiệm hiện trường và đưa thi thể nạn nhân đi khám nghiệm tử thi.

Những người sống cùng khu nhà trọ cho biết đêm ngày 17/4 họ nghe tiếng vợ chồng anh Luận cãi nhau, sau đó thì im bặt. Đến sáng thấy cửa phòng khóa ngoài nên những người cùng khu trọ nghĩ vợ chồng anh Luận đi xin việc. Sự việc chỉ được phát hiện khi bà Ư qua mở cửa phòng vào để lấy ly về uống nước.

Theo tin ban đầu, sau khi bóp cổ vợ đến chết, Luận bỏ trốn về quê ở thị trấn Phú Mỹ, huyện Phú Tân (tỉnh An Giang). Biết không thể trốn tránh được nên chiều ngày 18/4, Luận đã đến công an thị trấn Phú Mỹ đầu thú.

Vợ chồng Luận đã có 2 con và mới lên Bình Dương tìm việc được 3 ngày thì xảy ra vụ việc.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại