Hơn 2.000 con chim trời cùng 1,5 tấn ngao “lạ” trên xe khách

Ngọc Tú |

Kiểm tra chiếc xe khách có biểu hiện nghi vấn, cảnh sát phát hiện trên xe có hơn 2.000 con chim trời cùng 1,5 tấn ngao không nguồn gốc.

Chiều 31/12, tin từ Đội cảnh sát môi trường, Công an TP Vinh (Nghệ An), cho biết, tổ tuần tra đơn vị này vừa bắt giữ 1 chiếc xe khách vận chuyển lượng lớn chim và ngao không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Cụ thể, rạng sáng 31/12 khi đang tuần tra trên Quốc lộ 1A - đường Mai Hắc Đế (TP Vinh, Nghệ An), tổ tuần tra phát hiện chiếc xe khách màu đỏ, mang biển kiểm soát tỉnh Quảng Ngãi chạy nhanh với nhiều biểu hiện nghi vấn.

Kiểm tra chiếc xe khách, cảnh sát phát hiện hàng tấn nội tạng, đuôi bò, ngao và hàng nghìn con chim trời không rõ nguồn gốc
Kiểm tra chiếc xe khách, cảnh sát phát hiện hàng tấn nội tạng, đuôi bò, ngao và hàng nghìn con chim trời không rõ nguồn gốc.

Lập tức, tổ công tác đã ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra hành chính. Kiểm tra trên xe, cảnh sát phát hiện có 10 thùng xốp đựng hơn 500kg đuôi và nội tạng bò, đã bốc mùi hôi thối nồng nặc.

Tiếp tục kiểm tra tại gầm xe, cảnh sát phát hiện hơn 2.000 con chim trời các loại và 7 bao tải lớn chứa 1,5 tấn ngao.

Tại thời điểm kiểm tra, chủ xe Phạm Ngọc Huy (29 tuổi, trú tại TP Quảng Ngãi) và tài xế Bùi Xuân Linh (45 tuổi, trú tại huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi) đã không xuất trình được bất kỳ giấy tờ nào chứng minh nguồn gốc số hàng nói trên.

Số đuôi bò, nội tạng đã bốc mùi hôi thốc nặng nề.
Số đuôi bò, nội tạng đã bốc mùi hôi thốc nặng nề.

Ngay sau khi phát hiện số hàng không rõ nguồn gốc này, cảnh sát đã lập biên bản, đưa toàn bộ số tang vật cùng chiếc xe khách về trụ sở công an để tiếp tục điều tra làm rõ.

Sáng 31/12/2014, cơ quan Công an TP Vinh đã hoàn tất thủ tục, bàn giao số hàng này cho Hạt kiểm lâm để tiếp tục điều tra nguồn gốc để xử lý chủ hàng theo quy định của pháp luật.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại