Hành trình vây bắt kẻ chạy xế sang, chở ma túy như đi dạo mát

Ngọc Tú |

(Soha.vn) - Bị yêu cầu kiểm tra, các đối tượng buôn ma túy đâm thẳng vào cảnh sát để tháo chạy. Trong tình thế khẩn, cảnh sát đã nổ súng bắn thủng lốp xe và bắt giữ bọn chúng.

Đi chợ vùng cao buôn bán “nàng tiên nâu”

Giữa tháng 4/2014, qua công tác nắm bắt tình hình ở huyện miền núi Nghệ An, lực lượng của Phòng phòng chống tội phạm ma túy (PCTPMT) thuộc Bộ đội biên phòng tỉnh Nghệ An phát hiện 1 số đối tượng thường xuyên đi phiên chợ vùng cao biên giới buôn bán hàng với nhiều biểu hiện nghi vấn. Nghi ngờ đây là 1 đường dây buôn bán ma túy khủng từ Lào về Việt Nam nên các trinh sát đã bí mật theo dõi.

Sau 1 thời gian điều tra làm rõ, các trinh sát đã “điểm danh” được 3 anh em họ Hạ gồm Hạ Cha Dềnh (42 tuôi); Hạ Xênh (32 tuổi); Hạ Dông Nu (36 tuổi) tất cả trú ở bản Pù Quặc, xã Na Ngoi, huyện Kì Sơn, Nghệ An vào diện nghi vấn đặc biệt. Theo đó, các đối tượng này đã di cư sang Lào sinh sống từ năm 2012 đến nay. Chúng thường xuyên lợi dụng phiên chợ vùng cao biên giới, đông người qua lại lộn xộn để giao dịch buôn bán ma túy từ Lào về nước. Có một thời gian, người dân nơi đây vẫn đồn đại, những khu chợ biên giới vùng cao là “phiên chợ trắng”. Bởi mỗi lần họp chợ, các “đại ca” lại chọn nơi đây làm điểm giao dịch hàng ma túy.

Trong đường dây ma túy này, các đối tượng có quan hệ anh em ruột thịt, thông tin ít khi bị lộ ra ngoài nên việc điều tra và tiếp cận tội phạm rất khó khăn. Hơn thế nữa, địa bàn vùng cao biên giới có địa hình núi non phức tạp, các đối tượng thì am hiểu địa hình. Vậy nên phải mất hơn 2 tháng “nằm gai nếm mật” để theo dõi, các trinh sát mới nắm bắt từng biến động và cách thức giao dịch hàng của bọn tội phạm này.

Kiên quyết đấu tranh đến cùng để “gạt bỏ” loại tội phạm này, ngày 22/6 ban lãnh đạo Phòng PCTPMT BĐBP Nghệ An đã thành lập chuyên án mang số hiệu 334LV, phối hợp cùng Công an huyện Noọng Hét (tỉnh Xiêng Khoảng, Lào) để tiếp tục đấu tranh, triệt phá đường dây ma túy. Các phương án tập dượt được lên kế hoạch rõ ràng. Các chiến sĩ đặc nhiệm bắt đầu có những bài tập huấn riêng để đối phó với các loại tội phạm.

Cùng thời gian này, 1 tổ công tác đặc nhiệm nhận lệnh lên bám địa bàn để tiếp tục theo dõi ở các vị trí chốt điểm. Những “cung đường vàng” được các đối tượng chọn làm nơi giao dịch “hàng” cũng được lực lượng trinh sát bố trí chặt chẽ theo dõi. Tránh việc các đối tượng phạm tội thay đổi hình thức giao dịch hàng và qua mặt lực lượng chức năng.

Chiếc xe tang vật vụ án

Chiếc xe tang vật vụ án

Nổ súng bắn thủng lốp ô tô để truy bắt tội phạm

Đầu tháng 7/2014, tin mật báo về, các đối tượng trong đường dây đang gom 1 lượng hàng lớn để chuẩn bị đi giao hàng. Biết được tình hình này, lực lượng chức năng đã lập kế hoạch, bàn bạc để kéo gọn “mẻ lưới” lớn.

Ngày 7/7, nhận được tin báo về, trong ngày, các đối tượng sẽ dùng ô tô vận chuyển ma túy đi giao hàng. Lập tức, 2 phương án được ban lãnh đạo BĐBP tỉnh Nghệ An vạch ra để bắt quả tang bọn tội phạm. Một mặt, các chiến sĩ được nhận lệnh phối hợp cùng với Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Nậm Cắn (Nghệ An) và Công an huyện Noọng hét (Xiêng Khoảng, Lào) lập đội hình chốt chặn trước cửa khẩu. Mặt khác, các chiến sĩ được tung ra chốt chặn ở các ngã đường tiểu ngạch đề phòng trường hợp bọn tội phạm trốn chạy.

Đúng 11h trưa cùng ngày, 1 chiếc xe ô tô bán tải hiệu Vigo mang BKS Lào: 3914 lao nhanh trên đường hướng về cửa khẩu. Biết đích xác đây chính là các đối tượng phạm tội, lập tức đội hình được triển khai vòng ngoài, vòng trong để chờ lệnh “kéo lưới”.

Lực lượng chức năng bàn giao đối tượng cùng tang vật cho Công an tỉnh Xiêng Khoảng (Lào) xử lý theo quy định.
Lực lượng chức năng bàn giao đối tượng cùng tang vật cho Công an tỉnh Xiêng Khoảng (Lào) xử lý theo quy định.

Khi chiếc xe đi cách cửa khẩu khoảng 300m, lực lượng chức năng lập tức ra hiệu lệnh yêu cầu dừng xe để kiểm tra hành chính. Thay vì chấp hành, các đối tượng nhấn ga, lao thẳng vào lực lượng chức năng để trốn thoát.

Chủ động được tình huống xấu, các trinh sát liền nhảy tránh ra nên đã không ai bị thương. Trong tình thế khẩn này, lực lượng chức năng buộc phải rút súng bắn nổ lốp xe không cho bọn tội phạm trốn chạy. Tuy nhiên, chúng vẫn lì lợm, lái xe chạy 1 quãng rồi đạp bung cửa chạy trốn vào rừng sâu. Lực lượng đánh án lập tức truy đuổi theo và khống chế bắt gọn được đối tượng Hạ Cha Dềnh, thu giữ chiếc xe ô tô là phương tiện vận chuyển. Tiến hành khai thác nóng từ Dềnh, lực lượng chức năng xác định được rõ các đối tượng bỏ trốn còn lại.

Sau hơn 8 tiếng trèo đèo lội suối lần theo dấu vết bọn tội phạm trong rừng sâu, các trinh sát đã đuổi kịp và khống chế, bắt gọn thêm 2 trong số 3 đối tượng gồm Hạ Xênh (32 tuổi); Hạ Dông Nu (36 tuổi). Ngay sau đó, các đối tượng được đưa về trụ sở lấy lời khai. Ban đầu, bọn chúng quanh co chối tội, cho rằng mình không hề vận chuyển buôn bán ma túy.

Video bắt các đối tượng trong đường dây buôn heroin từ Lào về Việt Nam.

Đến ngày 10/7, bằng các biện pháp nghiệp vụ của mình, lực lượng chức năng đã buộc các đối tượng phải cúi đầu khai nhận toàn bộ hành vi phi pháp của mình. Lần theo dấu vết bọn tội phạm chỉ dẫn, cơ quan chức năng thu được 4 bánh heroin, 1 bánh cần sa mà chúng đã cất giấu kĩ khi chạy trốn trong rừng.

Trao đổi với PV Trí Thức Trẻ, Đại tá Nguyễn Trường Thi - Trưởng phòng PCTPMT BĐBP Nghệ An cho biết: “Đây là 1 trong những chuyên án lớn mà BĐBP Nghệ An phối hợp với công an nước bạn Lào để cùng đánh án. Đường dây buôn bán, vận chuyển ma túy này rất kín đáo vì các chân rết là anh em họ hàng. Vì vậy, mọi thông tin đều được giữ kín. Các trinh sát đã phải rất vất vả mới tiếp cận, theo dõi để lên kế hoạch phá đường dây này. Hiện tại, chúng tôi đã bàn giao đối tượng cùng tang vật cho công an nước bạn Lào xử lý theo quy định và tiếp tục truy tìm đối tượng bỏ trốn còn lại”.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại