Hai tên cướp tài sản của cô gái trẻ tiết lộ chiêu trò

Thế Long |

(Soha.vn) - Để thực hiện thành công những phi vụ cướp giật, hai đối tượng thường tháo biển xe, một tên cảnh giới sau đó đi cướp giật hoặc trộm cắp.

Liên quan đến vụ việc Y2/141 tóm gọn hai tên cướp giật túi xách của hai phụ nữ lúc 0 giờ ngày 23/3, 2 đối tượng bị bắt là Nguyễn Văn Mười (SN: 1987, Xóm 8, xã Vĩnh Phong, Vĩnh Bảo, Hải Phòng, 1 tiền án trộm cắp tài sản) và Đỗ Văn Bình (SN: 1990, thôn Khả Lý Thượng, xã Quảng Minh, Việt Yên, Bắc Giang, 1 tiền án tàng trữ trái phép chất ma túy).

Tại cơ quan điều tra, hai đối tượng khai nhận: Do cần tiền ăn chơi, khoảng 22h30 ngày 22/3/2014, Mười và Bình cùng rủ nhau đi cướp giật tài sản của người đi đường. Mười điều khiển xe máy Exciter, đã tháo BKS, đèo Bình ngồi sau, chúng lòng vòng các tuyến phố từ Đền Lừ (quận Hoàng Mai, Hà Nội) lên Kim Mã, ra Nguyễn Thái Học.

Hai đối tượng sử dụng xe không BKS để gây án.
Hai đối tượng sử dụng xe không BKS để gây án.
Đối tượng Nguyễn Văn Mười và Đỗ Văn Bình tại cơ quan công an.
Đối tượng Nguyễn Văn Mười và Đỗ Văn Bình tại cơ quan công an.

Đến khoảng 0 giờ ngày 23/3, các đối tượng phát hiện thấy chị Bùi Thị Y (quận Ba Đình, Hà Nội) đang điều khiển xe máy Piaggio Liberty, BKS 30N3-4077, đèo chị Mai Thị H (SN: 1990, ở Ba Đình, Hà Nội), đi cùng chiều, chị H ngồi sau đeo một chiếc túi xách màu đen ở trên vai.

Thấy "con mồi", Mười điều khiển xe áp sát xe máy của chị Y, Bình ngồi sau giật chiếc túi xách của chị H rồi bỏ chạy thẳng hướng Nguyễn Thái Học. Đến ngã tư phố Nguyễn Thái Học - Lê Duẩn thì bị tổ công tác Y2/141 Công an TP Hà Nội cùng lực lượng CSHS đội 8 đang làm nhiệm vụ bắt, đưa về trụ sở điều tra làm rõ.

Tang vật vụ án
Tang vật vụ án

Qua đấu tranh khai thác, Bình và Mười khai nhận thêm một số vụ trộm cắp khác mà chúng đã sử dụng chiêu trò tương tự: Khoảng 19h30 ngày 20/3/2014, hai tên này rủ nhau lên khu vực chợ trên phố Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội trộm cắp xe máy.

Tại đây chúng phát hiện thấy chiếc xe Honda WaveS dựng ở trước phòng trọ số 01-ngách 01/88, phố Giáp Nhị, phường Thịnh Liệt, Hoàng Mai, HN. Bình dừng xe quan sát, Mười đi bộ vào, dùng vam phá khóa rồi lấy xe, cùng bình bỏ chạy về khu vực nghĩa trang quận Hoàng Mai để tháo, vứt BKS xe máy vừa trộm được. Sau đó Bình mang về gửi tại bãi gửi xe của bến xe Lương Yên.

Ngoài ra, hai đối tượng này còn khai nhận từ tháng 2/2014 đến nay đã cùng nhau gây ra 4 vụ cướp giật tài sản và 2 vụ trộm cắp xe máy. Hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục mở rộng vụ án, tìm người bị hại.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại