Hải Phòng: Công an đột kích sới bạc, một người chết "bất thường"

Minh Khang |

(Soha.vn) - Anh Quệ chết chưa rõ nguyên nhân sau khi công an ập vào bắt xới bạc, người nhà nạn nhân đưa quan tài đến UBND xã đòi làm sáng tỏ..

Theo người nhà nạn nhân và người dân cho biết, khoảng 22h ngày 7/4, tại xóm 10 xã Chính Mỹ (Thủy Nguyên, Hải Phòng), lực lượng công an huyện và xã tổ chức vây bắt một nhóm người đánh bạc tại nhà ông K (người cùng xóm). Người dân thấy xôn xao trước cửa nhà vợ chồng anh Thủy (gần đó) liền chạy ra xem thì thấy anh Nguyễn Văn Quệ, SN 1967 bị còng số 8, ngồi quỳ dưới đất, đầu nghẹo, miệng sùi bọt mép. Phía sau anh Quệ có hai người mặc thường phục, tay cầm dùi cui, đèn pin đứng kèm.

Sau đó, công an đưa anh Quệ đi cấp cứu tại Trạm xá xã, rồi chuyển lên Bệnh viện đa khoa huyện Thủy Nguyên cấp cứu. Tuy nhiên, anh Quệ đã tử vong.


	Chiếc xe đi thẳng vào UBND xã.

Chiếc xe chở nạn nhân vào UBND xã.

Khi chiếc xe chở thi hài anh Quệ về, người nhà đã yêu cầu chở thẳng thi hài anh Quê về trụ sở UBND xã Chính Mỹ để làm rõ nguyên nhân cái chết.

Hàng trăm người dân hiếu kỳ và người nhà nạn nhân đã quây kín cổng trụ sở UBND xã từ sáng. Bên cạnh xe cấp cứu chở thi hài anh Quệ để trong sân UBND xã là con gái anh Quệ (học sinh lớp 8) cùng người thân ngồi chờ chính quyền trả lời nguyên nhân cái chết của anh Quệ.


	Người dân tập trung rất đông ở UBND xã.

Người dân tập trung rất đông ở UBND xã.

Phải đến 14h30 chiều 8/4, sau khi ông Trần Lanh - Chủ tịch UBND huyện Thủy Nguyên cùng với chính quyền địa phương họp bàn hướng giải quyết vụ việc và vận động, thuyết phục gia đình anh Quệ mới đồng ý đưa thi hài về làm lễ tang.

Ông Lanh cũng cam kết với gia đình, hiện tại cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân cái chết của anh Quệ, nếu có việc công an đánh chết anh Quệ thì người đó phải chịu trách nhiệm.

Được biết, anh Quệ làm công nhân cho một công ty đúc đồng, vợ chết cách đây 5 năm, có 2 người con gái, cháu lớn đã nghỉ học từ cấp 2 vì nhà quá nghèo, cháu gái thứ 2 đang học lớp 8.

Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng của huyện và TP Hải Phòng điều tra làm rõ.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại